Phấn Mễ phát huy tiềm năng thương mại - dịch vụ

Thời gian qua, xã Phấn Mễ (Phú Lương) đã tận dụng lợi thế để phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Ngày càng có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ được mở ra trên địa bàn xã Phấn Mễ.

Ngày càng có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ được mở ra trên địa bàn xã Phấn Mễ.

Vị trí địa lý thuận lợi chính là lợi thế quan trọng thúc đẩy thương mại - dịch vụ ở xã Phấn Mễ phát triển. Cùng với tuyến Quốc lộ 3 kết nối cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, xã Phấn Mễ còn có phía Tây giáp với xã Phục Linh và Tân Linh của huyện Đại Từ, phía Đông giáp xã Tức Tranh và Vô Tranh của huyện Phú Lương, vốn là những vùng chè trọng điểm tỉnh.

Chính vì vậy, Phấn Mễ vừa là trung tâm, vừa là điểm trung chuyển giao thương. Do đó, mật độ dân số sinh sống tập trung tại địa bàn xã cao nhất huyện Phú Lương, với gần 11 nghìn người.

Nhằm khai thác triệt để những lợi thế trên, xã Phấn Mễ đã tập trung huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án để đầu tư nâng cấp, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa và phát triển sản xuất - kinh doanh.

Từ năm 2019 đến nay, toàn xã đã đầu tư xây dựng trên 11,2km đường giao thông, với tổng mức đầu tư trên 8,5 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn xã có 7 trục đường liên huyện, liên xã và 100% trục đường liên xóm, đường xóm được cứng hóa, với chiều rộng mặt đường từ 3 đến 5,5m.

Bên cạnh đó, xã cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp làm thủ tục vay vốn đầu tư sản xuất - kinh doanh. Tính đến ngày 9/8/2023, toàn xã có trên 900 hộ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ 136 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân còn được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay theo chương trình của các tổ chức hội, đoàn thể, như Quỹ TYM, dự án VIE 014.

Không chỉ vậy, xã Phấn Mễ cũng chỉ đạo đội ngũ cán bộ xã bám sát cơ sở, tham dự các cuộc họp của xóm để định hướng người dân phát triển kinh tế phù hợp với lợi thế của địa phương. Trong đó, khuyến khích những hộ có nhà ở mặt đường mở rộng phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ. Từ đó, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với xu thế phát triển của địa phương.

Các giải pháp trên đã góp phần đưa xã Phấn Mễ trở thành 1 trong những địa phương có hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển nhanh trên địa bàn huyện Phú Lương.

Đến nay, toàn xã có 369 cơ sở sản xuất - kinh doanh (tăng 78 cơ sở so với năm 2019). Các ngành nghề kinh doanh khá đa dạng, như: dịch vụ ăn uống, tạp hóa, thời trang, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, cơ khí… Hàng năm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn nộp ngân sách Nhà nước trên 300 triệu đồng.

Thương mại - dịch vụ phát triển đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Phấn Mễ đạt 59 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,9%.

Ông Đoàn Minh Phúc, Chủ tịch UBND xã Phấn Mễ, cho biết: Mặc dù lĩnh vực thương mại - dịch vụ của xã đã có sự phát triển nhưng vẫn còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ; cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư còn hạn chế. Do đó, xã đang đẩy mạnh thu hút đầu tư thực hiện Dự án khu thương mại chợ Chè, nhằm nâng tầm chợ của xã trở thành trung tâm thương mại kết nối; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ, kinh doanh. Thời gian tới, xã cũng sẽ ưu tiên phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, điện, hạ tầng viễn thông, cấp nước, xử lý rác thải… để tạo điều kiện thu hút đầu tư vào địa bàn.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202308/phan-me-phat-huy-tiem-nang-thuong-mai-dich-vu-2b914fb/