Phân luồng giao thông trên tuyến đường Âu Cơ

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa ra thông báo phương án phân luồng giao thông trên tuyến đường Âu Cơ phục vụ thi công dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên (đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân). Thời gian thực hiện từ ngày 18/11/2023 đến hết 30/6/2024.

Cụ thể, từ ngày 18/11, đơn vị thi công Dự án xây dựng nút giao cầu vượt An Dương - đường Thanh Niên giai đoạn hai đã phối hợp với các cơ quan chức năng rào chắn, phân luồng trên mặt đường Âu Cơ đoạn từ khách sạn Sheraton đến ngã ba Âu Cơ - Xuân Diệu (gần chợ hoa Quảng An).

Trên đường Âu Cơ, các đơn vị rào chắn thu hẹp lòng đường và tổ chức giao thông một chiều cho tất cả các phương tiện đi theo hướng Nghi Tàm đi cầu Nhật Tân; cấm dừng, đỗ xe trên toàn tuyến. Riêng đoạn đường 5m phía ngoài đê tổ chức giao thông một chiều xe ô tô hướng đi cầu Nhật Tân; xe mô tô, gắn máy, thô sơ lưu thông hai chiều; cấm đỗ xe cả hai chiều. Tại đường 5m phía trong đê tổ chức giao thông một chiều xe ô tô hướng đi Nghi Tàm; xe mô tô, xe gắn máy, thô sơ lưu thông hai chiều; cấm đỗ xe cả hai chiều. Về tổ chức giao thông trên những tuyến đường liên quan, quý vị xem chi tiết tại trang thông tin của sở GTVT Hà Nội.

Với các phương tiện giao thông từ sân bay Nội Bài đi trung tâm thành phố và ngược lại đi theo các hướng: đường Võ Nguyên Giáp-đường Trường Sa (quốc lộ 5 kéo dài) - Nguyễn Văn Cừ qua cầu Chương Dương hoặc Nguyễn Văn Linh (quốc lộ 5) đi Cầu Vĩnh Tuy - Nguyễn Khoái hoặc đi cầu Thanh Trì - Vành đai 3 trên cao. Đường Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Hoàng Hoa Thám (Thụy Khuê, Trích Sài) - trung tâm thành phố.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phan-luong-giao-thong-tren-tuyen-duong-au-co-204303.htm