Phấn đấu về đích huyện nông thôn mới

Ông Trần Hoàng Lạc, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển, cho biết, tính đến nay, 5 xã xây dựng NTM đạt tổng số 77 tiêu chí, bình quân 12,83 tiêu chí/xã và xã Tân Ân Tây đạt 13/19 tiêu chí xã NTM nâng cao; thị trấn Rạch Gốc đạt 4/9 tiêu chí, 41/52 nội dung đô thị văn minh; huyện đạt 4/9 tiêu chí NTM. Ðịa phương đang quyết tâm phấn đấu về đích huyện NTM theo kế hoạch đề ra.

Đến nay, các xã xây dựng NTM của huyện còn 18 tiêu chí chưa đạt. Trong đó, khó khăn nhất là các tiêu chí: giao thông, trường học, môi trường. Ðể đạt tiêu chí giao thông, các xã cần đầu tư thêm 6 tuyến giao thông mới dài 36,8 km, nguồn vốn khoảng 92,3 tỷ đồng. Về tiêu chí trường học, phải xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp để công nhận 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (Trường Mẫu giáo xã Tân Ân, Trường Tiểu học 2 xã Viên An Ðông); công nhận lại 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (Trường Tiểu học 1 xã Viên An Ðông, Trường Tiểu học xã Tân Ân, Trường Tiểu học 2 xã Ðất Mũi). Ðối với tiêu chí môi trường, cần đầu tư hệ thống nước tập trung 2 xã (Viên An Ðông và Viên An), kinh phí 30 tỷ đồng.

Ngọc Hiển dồn lực xây dựng các tuyến giao thông sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo điểm nhấn cho huyện NTM. (Ảnh chụp tuyến đường tại Khóm 7, thị trấn Rạch Gốc).

Xã Ðất Mũi hiện đang dồn lực thực hiện hoàn thành 3 tiêu chí: giao thông, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Ông Võ Công Trường, Chủ tịch UBND xã, khẳng định: “Trong xây dựng NTM, chúng tôi quyết tâm thực hiện nhưng không chạy theo thành tích. Xã đạt chuẩn NTM sẽ đưa đời sống văn hóa, tinh thần người dân nâng lên, lộ làng phải khang trang, sạch đẹp”.

Xã Tân Ân Tây phấn đấu về đích xã NTM nâng cao năm 2024. Ông Nguyễn Hoàng Khương, Chủ tịch UBND xã, cho biết, để đạt được mục tiêu đề ra, xã tập trung ưu tiên phát triển thêm 6 tuyến giao thông dài khoảng 17,7 km, vốn đầu tư khoảng 33,3 tỷ đồng. Trong đó, đường trục ấp, liên ấp 2 tuyến, dài 7,2 km; đường ngõ xóm dài 10,5 km. Ngoài ra, xã phải đầu tư thêm 3 tuyến điện chiếu sáng, dài 15,6 km, nhu cầu vốn 2,8 tỷ đồng. Với tiêu chí chất lượng môi trường sống, đặc biệt là tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung, hiện tại xã chỉ mới đạt được 11,24% (theo quy định ≥ 55%), cần vốn đầu tư hệ thống cấp nước tập trung cho xã khoảng 10 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Thanh Ðảm, Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc, thông tin, xây dựng Rạch Gốc đạt chuẩn đô thị văn minh cũng là nhiệm vụ để huyện Ngọc Hiển đạt chuẩn huyện NTM, do vậy thị trấn tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 4/9 tiêu chí, 41/52 nội dung đã đạt được, phấn đấu thực hiện đạt thêm các tiêu chí và các nội dung còn lại, để cuối năm 2024 đạt các tiêu chí, nội dung đề ra.

Ông Trần Hoàng Lạc thông tin, Ngọc Hiển đang dồn lực đến năm 2025 về đích huyện NTM. Ðịa phương tăng cường chỉ đạo từ huyện đến cơ sở; đảm bảo phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, liên tục và hiệu quả giữa các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và địa phương trong công tác tham mưu, đề xuất cơ chế, giải pháp tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Để đạt chuẩn huyện NTM, riêng lĩnh vực giáo dục, huyện phải xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp để công nhận và công nhận lại 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Theo đó, huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ngành phụ trách các nội dung, tiêu chí xây dựng kế hoạch phối hợp, đồng thời hướng dẫn UBND các xã thực hiện các nội dung, tiêu chí NTM do ngành quản lý. Phối hợp, trao đổi, thông tin giữa các đơn vị để cùng tham mưu UBND huyện thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án có liên quan, nhằm nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng NTM. Hằng tuần, các cấp ủy, chính quyền huyện và các xã bám sát địa bàn, xuống cơ sở để nắm bắt thông tin, vận động, tuyên truyền để Nhân dân cùng đồng thuận trong xây dựng NTM.

Ông Trần Hoàng Lạc cho biết thêm: “Huyện Ngọc Hiển còn có lợi thế khi được Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ làm cầu nối với các mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ trong xây dựng NTM. Ðến nay, huyện đã tiếp nhận các nguồn tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng từ các ngân hàng, doanh nghiệp, các tập đoàn trong nước tài trợ”.

Năm 2024, tổng nguồn lực dự kiến xây dựng huyện NTM hơn 457 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 50 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 130 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 16 tỷ đồng; vốn ngân sách xã 11 tỷ đồng; vốn tín dụng 71 tỷ đồng; số còn lại từ doanh nghiệp, huy động từ người dân và cộng đồng, vốn lồng ghép./.

Chí Hiểu

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/phan-dau-ve-dich-huyen-nong-thon-moi-a31353.html