Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại với Vân Nam lên 5 tỷ USD

Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và chính quyền tỉnh Vân Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), dự khai mạc Hội chợ Trung Quốc-Nam Á và Hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh, từ ngày 15-17/8.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Khu gian hàng Việt Nam ở Hội chợ, ngày 16/8. (Nguồn: TTXVN)

Trong tổng thể quan hệ với Trung Quốc, tỉnh Vân Nam có vị trí quan trọng, là thị trường cửa ngõ kết nối phía Tây Nam Trung Quốc với Việt Nam và các nước ASEAN.

Chuyến thăm tỉnh Vân Nam của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang diễn ra không lâu sau chuyến thăm của Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh tới Việt Nam và tham dự hội nghị thường niên lần thứ ba giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) vào cuối tháng 3/2023.

Hiện thực hóa Tuyên bố chung

Trong các cuộc gặp với Lãnh đạo cấp cao và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh khẳng định, Vân Nam đặc biệt coi trọng quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam, mong muốn cùng phía Việt Nam thực hiện tốt các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; thúc đẩy quan hệ phát triển đi vào chiều sâu.

Trong cuộc tiếp ông Vương Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh Vân Nam và các địa phương biên giới Việt Nam là tiên phong trong thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao, cụ thể hóa Tuyên bố chung đã đạt được.

Vân Nam là cửa ngõ hướng ra Nam Á và Đông Nam Á của Trung Quốc. Tỉnh đang đẩy mạnh mở cửa toàn diện, phát triển kinh tế đối ngoại, hợp tác kinh tế - thương mại, giao lưu với các nước trong khu vực.

Trong khi đó, điểm nhấn trong chuyến công tác tới Vân Nam của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang là tham dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-Nam Á lần thứ bảy và Hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 27. Hai hội chợ quan trọng này có mục tiêu thúc đẩy mở cửa đối ngoại cho tỉnh Vân Nam - cửa ngõ quan trọng khu vực Tây Nam, Trung Quốc, có dân số khoảng 200 triệu người và có vị trí địa chính trị quan trọng trong chiến lược của Chính phủ Trung Quốc, được chú trọng đầu tư.

Đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa Vân Nam và Việt Nam còn nhiều triển vọng, dư địa để phát triển, đặc biệt là việc mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông, thủy sản có chất lượng cao từ Việt Nam, hợp tác về gia công chế biến gỗ… Phó Thủ tướng đề nghị Chính phủ Trung Quốc và chính quyền tỉnh Vân Nam tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác toàn diện, kết nối sâu rộng về kinh tế, thương mại, du lịch giữa tỉnh Vân Nam và các địa phương của Việt Nam, để Vân Nam đóng góp nhiều hơn nữa vào hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nói riêng, giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực nói chung.

Tỉnh Vân Nam có diện tích 394.000km2, đường biên giới tiếp giáp với Việt Nam dài khoảng 750km. Với Việt Nam, tỉnh Vân Nam có ba cửa khẩu quốc tế (một cửa khẩu hàng không và hai cửa khẩu đường bộ) và hai cửa khẩu quốc gia.

Với chủ đề “Đoàn kết, hợp tác, cùng tìm kiếm sự phát triển”, Hội chợ năm nay thu hút sự tham gia của trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng doanh nghiệp của trên 20 tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Sự kiện là hành động thiết thực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp các nước trong khu vực mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư; tăng cường trao đổi thương mại; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khắc phục khó khăn trước mắt và từng bước phục hồi sau đại dịch.

Năm nay, Việt Nam tiếp tục đưa đoàn doanh nghiệp, cùng đại diện bảy tỉnh, thành phố của Việt Nam, bao gồm cả Thủ đô Hà Nội tham dự tổng cộng 130 gian hàng tiêu chuẩn, trưng bày sản phẩm thuộc các lĩnh vực ưu thế, truyền thống như thực phẩm, đồ uống, giày dép, thủy sản, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ…

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, nằm trong khu vực Đông Nam Á phát triển năng động, Việt Nam có các lợi thế cạnh tranh nổi trội, hội tụ các điều kiện trở thành bến đỗ lý tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài, thu hút FDI thế hệ mới và là điểm đến tiềm năng trong quá trình dịch chuyển và tái cấu trúc chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất toàn cầu. Chính phủ Việt Nam rất coi trọng phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, công nghiệp và đầu tư với Trung Quốc và các nước khu vực Nam Á.

Đặc biệt, sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quan hệ hai nước bước vào thời kỳ phát triển mới. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hồi tháng Sáu một lần nữa khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại Lễ Khai mạc Hội chợ Trung Quốc-Nam Á lần thứ 7 và Hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 27. (Nguồn: TTXVN)

Đẩy mạnh hợp tác thực chất, đi vào chiều sâu

Tỉnh Vân Nam là cầu nối hữu hiệu cho hàng hóa Việt Nam tiến sâu, vươn xa đến các tỉnh, thành phố phía Tây Nam Trung Quốc và là cửa ngõ quan trọng đưa các sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Trung Quốc thông qua Việt Nam đến với thị trường khu vực ASEAN giàu tiềm năng.

Vân Nam có vị trí chiến lược quan trọng, là thị trường lớn, có tiềm năng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực xuất khẩu nông sản, thủy hải sản từ Việt Nam. Tuy nhiên, đến năm 2022, kim ngạch thương mại với Vân Nam mới chỉ đạt 3,2 tỷ USD, chiếm tỷ trọng còn rất khiêm tốn trong tổng kim ngạch thương mại Việt Nam – Trung Quốc (175,6 tỷ USD).

Theo Hải quan Côn Minh, sáu tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu Vân Nam - Việt Nam đạt gần 1,1 tỷ USD, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số đó, xuất khẩu của Vân Nam sang Việt Nam là 638 triệu USD, giảm 35,5%; nhập khẩu từ Việt Nam đạt 441 triệu USD, tăng 107,6%.

Tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị tỉnh Vân Nam triển khai hiệu quả các cơ chế, khuôn khổ hợp tác hiện có, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai bên lên 5 tỷ USD trong vài năm tới.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa Vân Nam và Việt Nam còn nhiều triển vọng, dư địa để phát triển. Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng Trung Quốc và các nước trong khu vực tăng cường hợp tác toàn diện, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư…

Theo đó, cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của Hội chợ Trung Quốc – Nam Á, làm phong phú và đa dạng hơn nữa hình thức hợp tác trong khuôn khổ Hội chợ để đưa diễn đàn này thực sự trở thành một kênh hợp tác hiệu quả giữa Trung Quốc và tỉnh Vân Nam với các nước trong khu vực, góp phần mở rộng thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 20 năm qua, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ sáu tại Việt Nam. Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc và là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đề xuất Chính phủ Trung Quốc và chính quyền tỉnh Vân Nam tiếp tục tạo thuận lợi hóa thương mại, đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường đối với nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và nâng cao hiệu suất thông quan; đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan đại diện thương mại, đầu tư, các hiệp hội doanh nghiệp, trong đó cộng đồng doanh nghiệp các nước cần chủ động tìm kiếm cơ hội, phát huy tối đa khả năng, lợi thế, sự năng động, sáng tạo, đưa quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất hơn nữa.

Cùng với sự phát triển trong hợp tác kinh tế, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn hai bên phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới theo ba văn kiện về biên giới trên đất liền và các thỏa thuận liên quan, tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định để nhân dân hai nước an cư, lạc nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Vương Ninh khẳng định, Vân Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, sẵn sàng tăng cường trao đổi đoàn các cấp, hợp tác kinh tế - thương mại, kết nối cơ sở hạ tầng, góp phần củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 16/8, trong khuôn khổ chuyến thăm Vân Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc đã hội kiến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Chủ tịch phân ban Trung Quốc trong Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.

Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị với Việt Nam; sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thời gian tới; nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước, nhất là cơ chế Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.

Ông khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế đề ra; mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, trong đó có kết nối hạ tầng giao thông và giao lưu địa phương, tăng cường phối hợp và hợp tác trong các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phan-dau-nang-kim-ngach-thuong-mai-voi-van-nam-len-5-ty-usd-238675.html