Phấn đấu di dời Nhà máy thuốc lá về Cụm công nghiệp Cẩm Lệ trong năm 2024

Chiều 21-11, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu HĐND thành phố thuộc Tổ đại biểu Q.Cẩm Lệ gồm: Đinh Vui - Phó Trưởng Ban đô thị HĐND thành phố, Trần Tuấn Lợi - Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố và Nguyễn Thị Anh Thảo - Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng tiếp xúc cử tri P.Khuê Trung trước kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND thành phố.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri P.Khuê Trung.

Sau khi ông Trần Tuấn Lợi, đại diện Tổ đại biểu trình bày một số chủ trương, kết quả nổi bật lĩnh vực được cử tri (CT) quan tâm trên địa bàn TP Đà Nẵng, có hơn 10 ý kiến của cử tri P.Khuê Trung phản ánh đến HĐND TP Đà Nẵng về những tồn tại, vướng mắc ở địa phương liên quan đến vấn đề hạ tầng giao thông xuống cấp, bất cập trong trồng, quản lý cây xanh cùng các vấn đề an ninh, an toàn xã hội.

Đáng chú ý là CT Ngô Thanh Lành (tổ 63) phản ánh việc Nhà máy thuốc lá tại địa phương hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhất là mùi hôi và khói bụi phát ra từ 6 giờ sáng và 6 giờ tối khiến người dân không thể chịu được. Vấn đề này đã tồn tại từ lâu, yêu cầu chính quyền sớm có phương án di dời nhà máy để trả lại môi trường sống trong lành cho người dân địa phương.

CT Lê Thị Thanh Hương (tổ 38) cho rằng, "thành phố đáng sống" với thương hiệu "thành phố 4 an", nhưng đến nay nhiều "an" có nguy cơ mất an, như an toàn giao thông, lấn chiếm lòng, lề đường… chưa được cơ quan liên quan quan tâm xử lý triệt để. Cùng với đó, tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay nguy cơ diễn ra tràn lan, việc thu hồi đất rồi bỏ hoang, gây ô nhiễm môi trường tràn lan nhiều nơi.

CT Vũ Ngọc Anh (tổ 29) kiến nghị tình trạng nhà sinh hoạt cộng đồng bị điều chỉnh, thay đổi vị trí đất xây dựng không thuận tiện cho người dân tham gia sinh hoạt, nguy cơ mất an toàn cho người dân. Các CT cũng quan tâm vấn đề tình trạng ngập úng cục bộ do nguyên nhân bất cập hệ thống thoát nước chứ không phải thấp trũng trên đường Nguyễn Hữu Thọ - Lê Đại Hành, đoạn quanh khu vực sân bay; bất cập liên quan sân tập gôn trên địa bàn phường; việc mở rộng đường Bình Hòa 9 được người dân ủng hộ chủ trương, nhưng các trụ điện trên đường lại "lồi" ra không được di dời, gây mất an toàn giao thông, an toàn đường điện…

Tiếp thu, giải trình tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, thời gian qua thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực về an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự, được ghi nhận rõ nét. Tuy nhiên, thời gian qua, vấn đề vi phạm an ninh trật tự, tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng phức tạp, thành phố đã tập trung nhiều giải pháp để hạn chế đáng kể. Vấn đề an toàn giao thông cũng có diễn biến phức tạp, gây nhức nhối trong xã hội, cử tri quan tâm. Tình trạng tập kết rác, đổ rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường. Qua giám sát, HĐND thành phố đã kiến nghị, đề nghị các cấp có giải pháp xử lý, nhưng thực tế vẫn chưa dứt điểm.

Tình trạng ngập úng cục bộ, hệ thống thoát nước quá tải sau nhiều năm xây dựng, chủ quan trong nạo vét chưa đạt kế hoạch, thành phố tập trung xử lý theo các hướng đó, đầu tư nguồn lực cùng vận động người dân để giải quyết chống ngập. Thành phố nhận diện, ý thức rất rõ những bất cập, hạn chế nói trên và đang quyết tâm với nhiều giải pháp khác nhau để giải quyết bất cập, tồn tại.

Về câu chuyện ô nhiễm môi trường tại Nhà máy thuốc lá, chủ trương chung của thành phố là di dời về Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ và đã có phương án cụ thể. Hiện nay, hạ tầng Dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ cơ bản đã hoàn thành, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ, cố gắng giải quyết việc di dời nhà máy trong năm 2024 và sẽ tiến hành xây dựng Trường THPT Hòa Vang sau khi nhà máy thuốc lá di dời.

Cũng tại buổi tiếp xúc với cử tri P.Khuê Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ thẩm quyền, nhiệm vụ của mình tập trung các nhiệm vụ, giải pháp để rà soát, xử lý dứt điểm các kiến nghị của người dân, giải quyết các bất cập, tồn tại liên quan đến các vấn đề hạ tầng đô thị, an toàn giao thông, an ninh trật tự, an sinh xã hội…

Trong buổi sáng cùng ngày, Tổ đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đơn vị Q. Cẩm Lệ gồm ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ và bà Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng cũng đã tiếp xúc CT P.Hòa Phát trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

ĐINH NGA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phan-dau-di-doi-nha-may-thuoc-la-ve-cum-cong-nghiep-cam-le-trong-nam-2024-post286809.html