Phân bổ vốn ngân sách thấp, nhiều cơ quan trung ương bị 'nhắc tên'

Hết quý I/2022, tình hình phân bổ, triển khai kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 của các bộ, ngành, địa phương đã đạt 90% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, vẫn có những đơn vị có tỷ lệ phân bổ thấp, chưa tới 10%.

Báo cáo về tình hình phân bổ, triển khai kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng số vốn đầu tư công các bộ, ngành, địa phương đã có quyết định giao chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân năm 2022 là 466.123,313 tỷ đồng, đạt 90% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 518.105,895 tỷ đồng.

Có 51/51 bộ, cơ quan trung ương đã phân bổ chi tiết kế hoạch với tổng số vốn là 99.957,032 tỷ đồng, đạt 94,4% kế hoạch đầu tư vốn NSNN được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, 38 bộ, cơ quan trung ương đã phân bổ 100% kế hoạch vốn ngân sách trung ương giao.

Quý I/2022, một số cơ quan trung ương và địa phương đạt tỷ lệ phân bổ vốn NSNN chưa tới 10%

Quý I/2022, một số cơ quan trung ương và địa phương đạt tỷ lệ phân bổ vốn NSNN chưa tới 10%

Đối với các địa phương, hiện đã có 63/63 địa phương phân bổ vốn chi tiết kế hoạch với tổng vốn là 366.166,281 tỷ đồng. Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương phân bổ bằng 87,1% và vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương phân bổ bằng 97,8% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, có 42 địa phương đã phân bổ 100% kế hoạch vốn NSNN.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về cơ bản, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã chủ động, tích cực triển khai giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 kịp thời, đáp ứng yêu cầu dự án có thể giải ngân kế hoạch vốn NSNN năm 2022 ngay từ đầu năm, đã cơ bản bố trí vốn theo các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trong phạm vi kế hoạch đầu tư vốn NSNN đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có phương án phân bổ chưa phù hợp thứ tự ưu tiên theo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội và các Quyết định số 2048/QĐ-TTg; số 97/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo quy định tại khoản 2, điều 44 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi các bộ, địa phương này đề nghị phân bổ lại.

Tuy nhiên, số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ vẫn còn khá lớn (51.982,582 tỷ đồng), bằng 10% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

“Trong đó, có nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có số vốn chưa phân bổ còn lại cao, như: Liên minh Hợp tác xã 98,1%; Thanh tra Chính phủ 84,9%; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 84,4%; Đà Nẵng còn 91%” - Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin.

Lý giải nguyên nhân đến ngày 30/3 chưa phân bổ kế hoạch đầu tư vốn năm 2022 chủ yếu là do một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đang hoàn thiện thủ tục đầu tư (Quyết định đầu tư) cho các dự án vừa được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025.

Hiện đã có 31/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, vẫn còn 17/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương.

Nguyễn Hòa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/phan-bo-von-ngan-sach-thap-nhieu-co-quan-trung-uong-bi-nhac-ten-174681.html