Phạm Văn Kiêm và trăm năm hầu bóng - nhạc - văn

Cuối năm 2016, Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Để tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung và hầu đồng nói riêng giữ được những giá trị truyền thống, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tác giả Lê Y Linh đã có buổi tọa đàm ra mắt cuốn sách 'Phạm Văn Kiêm và trăm năm hầu bóng – nhạc – văn' như một tư liệu quý để tham khảo.

Tại tọa đàm, nhà nghiên cứu âm nhạc Lê Y Linh, tác giả cuốn sách cùng các diễn giả đã có những chia sẻ, bàn luận về vai trò của nhạc và văn trong tín ngưỡng hầu bóng và những đánh giá về những đóng góp, tìm tòi của nghệ nhân Phạm Văn Kiêm trong thực hành tín ngưỡng giai đoạn 1900 - 1990.

Tác phẩm “Phạm Văn Kiêm và trăm năm hầu bóng - nhạc - văn” viết sâu về ngôn ngữ âm nhạc và cấu trúc thực hành hầu bóng đồng thời sưu tầm và công bố di cảo gần 200 bản văn cổ của nghệ nhân Phạm Văn Kiêm. Các bản văn của nghệ nhân Phạm Văn Kiêm còn được đối chiếu với những bản văn cổ xuất bản bằng chữ quốc ngữ vào đầu thế kỷ XX, một giai đoạn then chốt trong sự biến thân của thực hành tín ngưỡng.

Tín ngưỡng hầu bóng đã chứng tỏ được rằng mình là một phần của lịch sử, văn hóa Việt Nam, và nhạc - văn đã trở thành hệ thống kinh điển của tín ngưỡng. Cuốn sách “Phạm Văn Kiêm và trăm năm hầu bóng - nhạc - văn” sẽ là một tài liệu quan trọng cho những độc giả, các nhà nghiên cứu quan tâm đến tín ngưỡng hầu bóng.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/pham-van-kiem-va-tram-nam-hau-bong-nhac-van-220905.htm