Phái viên Hàn Quốc thăm Bắc Kinh, hy vọng giảm căng thẳng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với một đại diện Hàn Quốc rằng ông muốn "thúc đẩy quan hệ Trung - Hàn sớm trở lại quỹ đạo bình thường". Theo các nhà phân tích, cuộc gặp sẽ giúp giảm căng thẳng vùng bán đảo Triều Tiên.

Đài BBC News đưa tin tối 19/5 (giờ VN), quan hệ song phương đã lạnh nhạt mấy tháng qua vì việc triển khai Hệ thống lá chắn tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở Hàn Quốc. Bắc Kinh xem đây là sự đe dọa.

Nay tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In đã gửi phái viên Lee Hae-Chan tới Bắc Kinh sau khi thắng cử tuần trước. Phái viên Lee Hai-chan đã chuyển lá thư tay của Tổng thống Hàn Quốc cho Chủ tịch Tập Cận Bình.

Phái viên Lee Hai-chan đã chuyển lá thư tay của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho Chủ tịch Tập Cận Bình (Ảnh: Getty)

Ông Tập Cận Bình được Tân Hoa Xã dẫn lời, nói Trung Quốc muốn "củng cố sự tin cậy chính trị, xử lý ổn thỏa sự bất đồng". Hệ thống lá chắn tên lửa THAAD nhằm chống lại đe dọa của Triều Tiên, nhưng Trung Quốc nói nó làm mất cân bằng an ninh khu vực.

Cuộc gặp diễn ra tại Bắc Kinh (Ảnh: Reuters)

Phái viên Hàn Quốc cũng gặp các quan chức cấp cao của Trung Quốc, những người đưa ra thông điệp cứng rắn hơn. Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc phụ trách đối ngoại Dương Khiết Trì hôm 19/5 kêu gọi Seoul "tôn trọng các quan ngại lớn của Trung Quốc và xử ly ổn thỏa vấn đề hệ thống tên lửa THAAD".

Trung Quốc không hài lòng khi Mỹ đặt Hệ thống THAAD tại Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

Trước đó hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với ông Lee rằng, Seoul "phải gỡ bỏ rào cản trên đường cho quan hệ tốt giữa hai nước". Cùng với việc đặc phái viên Lee đến Bắc Kinh, giọng điệu tuyên truyền của Bình Nhưỡng cũng bớt hiềm khích hơn. Hy vọng cái “lò lửa” Triều Tiên đang nguội bớt.

Lê Miên Tường (Theo BBC News, 5/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/phai-vien-han-quoc-tham-bac-kinh-hy-vong-giam-cang-thang-d57964.html