Phải thúc đẩy quy hoạch để kiến thiết lại sự phát triển cho TP.Biên Hòa

Ngày 18-12, Thành ủy Biên Hòa đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 15, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy năm 2023 và đề ra chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã ghi nhận, năm 2023 nhiều vấn đề khó khăn, thách thức đã được Thường trực, Ban thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra giải pháp để thúc đẩy hiệu quả hơn việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị. Trong đó, công tác quản lý trên địa bàn thành phố được tăng cường; vai trò vị trí của các tổ chức Đảng ngày càng thể hiện rõ và trách nhiệm với những vấn đề mà người dân quan tâm.

Để Biên Hòa tiếp tục đạt những kết quả tích cực, Bí thư Tỉnh ủy nêu một số vấn đề để đội ngũ cán bộ lãnh đạo TP.Biên Hòa suy nghĩ, hành động.

Trong đó, khi thực hiện các công trình, dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đều cần đất để di dời, tái định cư cho người dân. Thời gian tới, Biên Hòa phải quyết liệt xử lý Cụm công nghiệp Phước Tân rộng hơn 72ha xây dựng trái phép và có phương án hiệu quả chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 để lấy đất “sạch” và không gian phát triển cho Biên Hòa. Khi giải được bài toán về quỹ đất thì mới hy vọng Biên Hòa sẽ có những dự án phát triển xứng tầm. Do đó, Biên Hòa phải thúc đẩy quy hoạch để kiến thiết lại sự phát triển của thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao đổi với lãnh đạo TP. Biên Hòa bên lề hội nghị

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, để đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm, phải trả lời được câu hỏi, chất lượng cuộc sống của người dân có được nâng lên không. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đánh giá cán bộ phải bằng sản phẩm công việc cụ thể để cán bộ nhìn lại việc thực hiện nhiệm vụ trong một năm làm việc của mình, từ đó nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hơn nữa.

Bên cạnh đó, các cấp ủy phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nơi nào chưa thực hiện tốt nhiệm vụ hoặc cán bộ không đủ sức đáp ứng yêu cầu công việc thì bố trí lại cán bộ. Cán bộ phải nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tận tâm, trách nhiệm với công việc; không vụ lợi. Do đó, phải xây dựng đội ngũ cán bộ “không vụ lợi”.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, trong năm 2024, Đảng bộ TP.Biên Hòa quyết tâm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ này để năm 2025 tập trung cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cho biết, trong năm 2023, Đảng bộ thành phố đã thực hiện đạt và vượt 42/44 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng...

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, một trong những inhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Biên Hòa thời gian tới là đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP.Biên Hòa, quy hoạch phân khu, đảm bảo mở rộng không gian và hướng tới một đô thị thông minh thực chất, bền vững.

Phương Hằng - Ảnh Huy Anh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202312/phai-thuc-day-quy-hoach-de-kien-thiet-lai-su-phat-trien-cho-tpbien-hoa-ea347b7/