Phải kiên trì mới được!

Chú mầy có biết vừa rồi xảy ra chuyện chi không?

- Hỏi vậy mà cũng hỏi. Thiệt là vô tâm quá đi!

- Sao anh Ba lại chê em vô tâm?

- Thì thành phố đang nỗ lực diệt trừ các loại thịt bẩn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng mà trong đó có cả chú mầy và anh Ba đây. Vì thế, thành phố đã quy định chỉ có thịt truy xuất được nguồn gốc mới được phép bán trên thị trường.

- Chuyện đó Tư tui có nghe nói.

- Ðể có thể truy xuất được, các cơ quan chức năng thành phố đã áp dụng công nghệ cao vào việc đeo vòng có chứa các dữ liệu cần thiết để người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc.

- Chuyện đó Tư tui có biết.

- Chuyện chi cũng biết cả, mà sao vẫn nói theo cách thờ ơ vậy?

- Ai biểu là tui thờ ơ. Là tui đang lo lắng đó.

- Lo lắng chuyện chi?

- Thì cái chuyện "xả" chợ để thịt heo không lý lịch tràn vô. Chuyện đó chứng tỏ…

- Cách làm đó đã thất bại sao?

- Không phải là thất bại mà là hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Việc chuẩn bị chưa chu đáo, cẩn thận cho nên xảy ra tình trạng "vỡ trận" như hôm rồi. Mục đích rất tốt, nhưng cách làm thì chưa phù hợp. Không chừng là…

- Là có chuyện chi?

- Có khi ai đó cố tình gây khó dễ cũng nên.

- Dễ lắm đó! Thể nào cũng có khối người vì việc truy xuất nguồn gốc mà gặp khó trong làm ăn, lợi dụng việc nầy để phản đối, gây khó dễ cho việc minh bạch nguồn gốc nhằm trục lợi từ thực phẩm bẩn.

- Ờ, không loại trừ yếu tố đó được đâu. Có điều là phải có cách khắc phục đừng để cho việc truy xuất nguồn gốc bị ách tắc, bị quá tải gây áp lực lên các chợ rồi buộc phải "xả" như hôm nọ khiến người tiêu dùng mất niềm tin.

- Cái chính là phải kiên trì, kiên quyết, đừng vì thất bại bước đầu đó mà nhụt chí. Như ông lãnh đạo Sở Công thương thành phố nói là vẫn kiên quyết áp dụng quy định về truy xuất nguồn gốc heo. Trước hết là vận động ký cam kết. Sau sẽ dùng biện pháp mạnh.

- Ờ, tiên lễ, hậu binh. Chừng không chuyển thì mới tính việc động thủ. Ðã kiên quyết rồi thì cần phải kiên trì nữa mới thành công.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/34452502-phai-kien-tri-moi-duoc.html