Phái đoàn Mỹ thăm Đài Loan, ông Biden nói không ủng hộ hòn đảo độc lập

Một phái đoàn Mỹ thăm Đài Loan, không lâu sau khi hòn đảo bầu lãnh đạo Đài Loan.

Tối 14-1, một phái đoàn Mỹ thăm Đài Loan, theo trang tin Focus Taiwan. Diễn biến được chú ý vì diễn ra một ngày sau khi Đài Loan bầu lãnh đạo.

Đến Đài Loan lần này là phái đoàn cựu quan chức cấp cao Mỹ, có cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Stephen Hadley.

Cụ thể, máy bay chở ông Hadley - từng là Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Mỹ George Bush, và bà Laura Rosenberger - Chủ tịch Viện Mỹ ở Đài Loan có trụ sở tại bang Virginia (Mỹ), đáp xuống sân bay quốc tế Đào Viên vào lúc 20 giờ 30 (giờ địa phương).

Trước đó khoảng 3 tiếng, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg cũng đã tới Đài Loan trên một chuyến bay riêng. Ông Steinberg từng giữ chức thứ trưởng ngoại giao từ năm 2009 đến năm 2011 dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Stephen Hadley (phía sau, cà vạt xanh) và Chủ tịch Viện Mỹ ở Đài Loan Laura Rosenberger (phía trước, bên trái) tại sân bay quốc tế Đào Viên (Đài Loan, TQ) vào ngày 14-1. Ảnh: CNA

Theo thông báo của Viện Mỹ ở Đài Loan, chính phủ Mỹ “đã yêu cầu các cựu quan chức cấp cao tới Đài Loan với tư cách cá nhân”, nói thêm rằng chuyến thăm như vậy không phải là chưa từng có tiền lệ.

Cũng theo thông báo, phái đoàn Mỹ sẽ bày tỏ "sự ủng hộ đối với sự thịnh vượng và tăng trưởng liên tục của Đài Loan" và "mối quan tâm lâu dài của [Mỹ] đối với hòa bình và ổn định xuyên eo biển" trong cuộc gặp với các quan chức Đài Loan vào ngày 15-1.

Trung Quốc (TQ) chưa bình luận về chuyến thăm của phái đoàn Mỹ đến Đài Loan.

Trước đó, vào ngày 13-1 ứng viên đảng Dân tiến (đảng cầm quyền Đài Loan) Lại Thanh Đức - phó lãnh đạo Đài Loan đương nhiệm - đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Đài Loan. Với chiến thắng này, ông Lại sẽ trở thành lãnh đạo mới của hòn đảo, kế nhiệm bà Thái Anh Văn (cũng thuộc đảng Dân tiến).

Ngày 13-1, khi được hỏi về phản ứng trước kết quả bầu lãnh đạo Đài Loan, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ không ủng hộ nền độc lập của Đài Loan. Theo hãng tin AFP, bình luận của ông Biden dường như là một nỗ lực nhằm trấn an Bắc Kinh.

Phản ứng về kết quả bầu cử, người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan của TQ - ông Trần Bân Hoa tuyên bố cuộc bầu cử tại Đài Loan “sẽ không cản trở xu hướng thống nhất tất yếu của TQ”, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Trần nói rằng kết quả bầu cử cho thấy đảng Dân tiến “không đại diện cho dư luận chính thống trên hòn đảo".

Ông Trần nói thêm rằng lập trường của Bắc Kinh về việc “thực hiện thống nhất đất nước vẫn nhất quán và quyết tâm của chúng tôi vững chắc như đá".

Người phát ngôn này cũng cho biết Bắc Kinh "kiên quyết phản đối hoạt động ly khai nhằm mục đích 'độc lập của Đài Loan' cũng như sự can thiệp của nước ngoài".

Việt Nam nêu quan điểm về kết quả bầu cử người đứng đầu vùng lãnh thổ Đài Loan

Ngày 14-1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về kết quả bầu cử người đứng đầu vùng lãnh thổ Đài Loan ngày 13-1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Trên cơ sở kiên định thực hiện chính sách "một TQ", Việt Nam duy trì và phát triển quan hệ dân gian, phi chính phủ với Đài Loan trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục... không phát triển bất cứ quan hệ cấp Nhà nước nào với Đài Loan.

"Việt Nam tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và cho rằng, hòa bình, ổn định, hợp tác ở eo biển Đài Loan có vai trò quan trọng đối với khu vực và thế giới"- Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định.

VIẾT THỊNH

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/phai-doan-my-tham-dai-loan-ong-biden-noi-khong-ung-ho-hon-dao-doc-lap-post771892.html