Phái đoàn Israel sẽ tới Mỹ để thảo luận về hoạt động quân sự ở Rafah

Ngày 18/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý cử một nhóm quan chức Israel tới Mỹ để thảo luận về hoạt động quân sự của nước này ở thành phố Rafah phía nam Gaza.

Thỏa thuận trên được đưa ra khi ông Netanyahu và Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên điện đàm sau hơn một tháng vào ngày 18/3. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết đàm phán sẽ diễn ra trong những ngày tới và dự kiến có sự tham gia của các chuyên gia quân sự, tình báo và nhân đạo.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

Ông Sullivan cho biết, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Biden một lần nữa kêu gọi Israel không tiến hành hoạt động quân sự vào Rafah. Tại các cuộc đàm phán sắp tới, các quan chức Mỹ sẽ đưa ra biện pháp thay thế cho phép Israel nhắm vào lực lượng Hamas ở Rafah mà không cần thực hiện một cuộc tấn công trên bộ, đồng thời bảo vệ biên giới Ai Cập - Gaza.

"Hamas không được phép trú ẩn ở Rafah hoặc bất kỳ nơi nào khác, nhưng nếu thực hiện một chiến dịch lớn trên bộ ở đó thì sẽ là một sai lầm. Điều này dẫn đến nhiều thường dân vô tội thiệt mạng hơn, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã nghiêm trọng, làm sâu sắc thêm tình trạng hỗn loạn ở Gaza và tiếp tục cô lập Israel trên trường quốc tế", ông Sullivan nêu quan điểm.

Nhà Trắng tỏ ra hoài nghi về kế hoạch của ông Netanyahu trong việc thực hiện một chiến dịch ở thành phố Rafah phía nam Gaza, nơi có khoảng 1,5 triệu người Palestine di tản đang trú ẩn, khi Israel tìm cách tiêu diệt Hamas sau cuộc tấn công ngày 7/10 năm ngoái.

Các quan chức chính quyền Tổng thống Biden cho biết sẽ không hỗ trợ một chiến dịch ở Rafah nếu Israel không đưa ra một kế hoạch đáng tin cậy để đảm bảo an toàn cho thường dân Palestine. Theo các quan chức Nhà Trắng, Israel vẫn chưa trình bày một kế hoạch như vậy.

Ngay cả khi tỏ ra thất vọng về các khía cạnh trong hoạt động của Israel, Nhà Trắng thừa nhận rằng Israel đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc làm suy yếu Hamas, điển hình là một chiến dịch của Israel vào tuần trước đã giết chết chỉ huy thứ ba của Hamas, Marwan Issa.

Sự thất vọng của ông Biden đối với cách tiếp cận của Thủ tướng Netanyahu ở Dải Gaza cũng được thể hiện trong một cuộc phỏng vấn gần đây với MSNBC, trong đó ông khẳng định ông Netanyahu đang "gây tổn thương hơn là giúp Israel".

"Ông ấy có quyền bảo vệ Israel, có quyền tiếp tục truy lùng Hamas", Tổng thống Biden nói về ông Netanyahu trong cuộc phỏng vấn. "Nhưng ông ấy phải chú ý nhiều hơn đến những sinh mạng vô tội đang bị mất đi do hậu quả của những gì đã thực hiện. Theo quan điểm của tôi, ông ấy đang gây tổn thương hơn là giúp Israel".

Ngọc Ánh (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/phai-doan-israel-se-toi-my-de-thao-luan-ve-hoat-dong-quan-su-o-rafah-post288422.html