Phái đoàn của Đảng Lao động Triều Tiên thăm Trung Quốc

Chuyến thăm của phái đoàn Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Triều Tiên và Trung Quốc.

Ông Vương Hỗ Ninh (phải) tiếp ông Kim Song Nam. (Nguồn: Xinhua)

Phái đoàn của Đảng Lao động Triều Tiên do ông Kim Song Nam, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị kiêm Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên dẫn đầu, đã đến Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 21/3.

Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Vương Hỗ Ninh đã tiếp phái đoàn Triều Tiên.

Ông Vương Hỗ Ninh đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Trung-Triều và bày tỏ Bắc Kinh sẵn sàng thúc đẩy quan hệ song phương với Bình Nhưỡng.

Về phần mình, ông Kim Song Nam lưu ý quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên mở ra “một chương mới” trong lịch sử, đồng thời hy vọng hai nước sẽ thúc đẩy trao đổi và hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong năm mang tính bước ngoặt như năm 2024.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên được biết đến của ông Kim Song Nam kể từ khi ông được bổ nhiệm chức vụ này vào năm 2021.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Triều Tiên và Trung Quốc.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố 2024 là “Năm của quan hệ bằng hữu Trung-Triều” để kỷ niệm cột mốc này.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, phái đoàn Triều Tiên cũng sẽ đến một số nước Đông Nam Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/phai-doan-cua-dang-lao-dong-trieu-tien-tham-trung-quoc-post935933.vnp