Phải coi chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng

Ngày 7-11, tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X).

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Hòa Bình khẳng định sau 10 năm triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã có những bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tham nhũng và lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, biểu hiện rất tinh vi...

Thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng ở đâu có tham nhũng thì người đứng đầu ở đó phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, chúng ta phải tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia vào việc tố cáo tham nhũng, lãng phí, những thông tin được công bố trên báo chí phải rõ ràng, đảm bảo tính minh bạch.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu phải coi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Đồng thời tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/phai-coi-chong-tham-nhung-la-nhiem-vu-quan-trong-663726.html