Phá Tam Giang qua bức ảnh đạt giải nhất quốc tế

Tác phẩm 'Đánh cá ở rừng ngập mặn' (Fishing in mangrove forest) của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung đã giành giải nhất ở hạng mục 'Con người' tại cuộc thi ảnh quốc tế Drone Photo Awards 2021.

Bức ảnh được chụp vào tháng 11/2018 tại rừng Rú Chá bao quanh phá Tam Giang, vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á nằm tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Góc chụp thẳng từ trên cao bao trọn hình ảnh những cây chá rũ bỏ lớp lá, thân cành đan xen chằng chịt, bao phủ một vùng rộng lớn, làm nổi bật lên chủ thể của bức ảnh là một ngư dân bắt đầu ngày đánh cá của mình trong rừng ngập mặn.

Cuộc thi Drone Photo Awards dành cho ảnh chụp từ các thiết bị và phương tiện từ trên cao. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế Siena Photo Awards ra đời từ năm 2015. Đây là giải thưởng ảnh uy tín thu hút các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trên khắp thế giới. Năm 2021, ban tổ chức nhận được khoảng 14.000 ảnh từ hơn 100 quốc gia, dự thi các hạng mục Thiên nhiên, Đô thị, Con người, Đời sống hoang dã, Thể thao, Trừu tượng, Ảnh bộ...

Tác phẩm “Đánh cá ở rừng ngập mặn” (Fishing in mangrove forest) của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung

Tác phẩm “Đánh cá ở rừng ngập mặn” (Fishing in mangrove forest) của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung

Đặc biệt, mặc dù tên gọi là Drone Photo Awards nhưng không phải tất cả các bức ảnh đều được thực hiện bởi thiết bị bay điều khiển từ xa (drone). Nhiều ảnh dự thi được chụp từ máy bay thương mại, trực thăng, bóng bay, dù, khí cầu, diều và thậm chí cả tên lửa. Điều này đã mang đến sự đa dạng, độc đáo và chất lượng tổng thể cho các bức ảnh.

Trong hạng mục ảnh “Con người” năm nay, ngoài tác phẩm “Đánh cá ở rừng ngập mặn” đạt giải nhất của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung, còn có 7 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia Việt Nam lọt vào vòng chung kết, gồm tác phẩm “Cầu siêu” của Bùi Phú Khánh, “Phật tử” và “Gặt cỏ” của Khánh Phan, “Phơi cá” và “Thăm lưới trên Biển Hồ” của Nguyễn Tấn Tuấn, “Đánh cá” của Nguyễn Phước Hoài, “Hoa biển” của Vũ Ngọc Tuấn. Lễ trao giải vừa được tổ chức tại Siena (Italy) trong sự kiện Siena Awards Festival.

Nhiếp ảnh gia tay ngang có duyên với nhiều giải thưởng

Phạm Huy Trung vốn là một nhiếp ảnh gia tay ngang. Trung tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông của Đại học Bách khoa năm 2002. Đến tận cuối năm 2016, Trung mới bắt đầu mày mò về nhiếp ảnh, chủ yếu tập trung vào vẻ đẹp phong cảnh và nhịp sống con người dọc miền đất nước.

Mất gần 1 năm để nhập môn, Trung đã giành được thắng lợi đầu tiên khi tác phẩm “Trang trại tôm hùm” đạt giải nhất hạng mục “Phong cảnh” dành cho nhiếp ảnh gia không chuyên trong cuộc thi “Nhiếp ảnh trên không quốc tế SkyPixel 2017”. Bức ảnh chụp một trang trại nuôi tôm tại Hòn Yến, tỉnh Phú Yên.

Cho tới nay, sau 5 năm làm nghề, Trung đã gặt hái không ít giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế. Năm 2018, Phạm Huy Trung đoạt giải khuyến khích ở hạng mục “Cuộc hành trình và khám phá” (Journeys and Adventures) của cuộc thi ảnh uy tín Siena International Photography Awards 2018 (SIPA 2018) với tác phẩm “Giữa rừng tràm” chụp tại Đồng Tháp. Tác phẩm này cũng đạt giải nhất hạng mục giải Quốc gia (Việt Nam) của cuộc thi ảnh Sony World Photography Award 2018.

Tới năm 2019, một bức ảnh ấn tượng khác của Phạm Huy Trung là “Hoa trên biển” đã được vào danh sách 15 tấm ảnh đẹp nhất hạng mục “Du lịch” của giải thưởng Sony 2019 và giải nhì quốc gia ở Việt Nam. Bức hình này sau đó xuất bản trên tạp chí National Geographic của Mỹ số tháng 3/2019. “Hoa trên biển” khắc họa khung cảnh kéo lưới đánh bắt cá cơm của ngư dân tại vùng biển Hòn Yến tại tỉnh Phú Yên vào buổi chiều tối.

Phạm Huy Trung tiếp tục gặt hái thành công khi bức ảnh “Thu hoạch cỏ năng” đạt giải nhất ở mục ảnh chụp trên cao và thắng giải chung cuộc 35AWARDS 2020 vừa công bố hồi tháng 5 vừa qua. Phạm Huy Trung chụp bức ảnh trên gần bờ sông Trường Giang, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Tác phẩm “Hoa trên biển” (Flower on the sea) của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung.

Tác phẩm “Hoa trên biển” (Flower on the sea) của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung.

Chia sẻ trên The Epoch Times, Phạm Huy Trung cho rằng tương lai cho môn nghệ thuật nhiếp ảnh là không giới hạn. Trung chỉ đơn giản “lập ra một kế hoạch, tiếp tục bước đi và tìm kiếm những khoảnh khắc đắt giá của cuộc sống, rồi tận hưởng và chia sẻ chúng với thế giới”.

“Mỗi người đều trải qua những khoảnh khắc buồn chán, lặng yên hay hạnh phúc trong cuộc đời. Nhưng sau cùng, đó là bước đi đầu tiên của chúng ta để có thể tiến xa hơn. Hãy ghi lại những điều đó, biến chúng trở nên đẹp đẽ hơn, giữ gìn và chia sẻ chúng với người khác”, nhiếp ảnh gia có duyên với nhiều giải thưởng quốc tế chia sẻ.

Lê Anh

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/pha-tam-giang-qua-buc-anh-dat-giai-nhat-quoc-te-20180504224261502.htm