Phá đường dây sản xuất tân dược giả có chất cấm sử dụng cho người

Phá đường dây sản xuất tân dược giả có chất cấm sử dụng cho người; Hơn 200 ngôi nhà bị tốc mái do giông lốc tại Tuyên Quang và Bắc Kạn; Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá đối với hóa chất nhập khẩu của Mỹ... là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (20/4).

Phá đường dây sản xuất tân dược giả có chất cấm sử dụng cho người

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 (TP.Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Lữ Phú Thám (SN 1980); Dương Thị Thu Thảo (SN 1983); Đặng Thị Hồng Duyên (SN 1984), cùng trú phường 15, quận 10 và Lê Thị Ánh Nga (SN 1985; trú phường 4, quận 8).

Cơ quan chức năng khám xét nơi chứa thuốc của Lữ Phú Thám - Ảnh: VGP/Hồng Đức

Thủ đoạn của các đối tượng là thu gom các loại tân dược sắp hết hạn sử dụng, giá rẻ, đưa về nhà của Thám (phường 15, quận 10) dùng kéo cắt phần ngày sản xuất, hạn sử dụng dập nổi trên mỗi vỉ thuốc.

Sau đó in hạn sử dụng mới vào mặt sau vỉ thuốc thành hạn sử dụng đến năm 2025, 2026. Đặt in vỏ hộp, hướng dẫn sử dụng để đưa thuốc giả vào tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ.

Kết quả khám xét đối với Duyên thu giữ 39 thùng thuốc, chứa 6.022 lọ, chai thuốc giả, không rõ hóa đơn chứng từ về nguồn gốc xuất xứ. Khám xét tại nơi ở và kho chứa hàng của Lữ Phú Thám thu giữ 109 thùng thuốc, chứa hơn 100.000 vỉ, hộp, chai, ống thuốc giả các loại; hơn 35.000 vỏ hộp, tem, nhãn thuốc giả; các máy in ngày sản xuất và hạn sử dụng (date), máy ép nhiệt và các công cụ, dụng cụ sản xuất thuốc giả.

Cá biệt trong các loại thuốc bị làm giả có thuốc Magnesium B6, Cơ quan điều tra thu giữ được 14.706 vỉ thuốc giả (đã cắt hạn sử dụng cũ và in hạn sử dụng mới). Tuy nhiên, qua làm việc với nhà sản xuất tại Việt Nam được biết loại thuốc này đã ngừng sản xuất loại thuốc này từ năm 2017 do có hoạt chất cấm sử dụng cho người.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lữ Phú Thám, Dương Thị Thu Thảo, Lê Thị Ánh Nga về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”; khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thị Hồng Duyên về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”, quy định tại Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hơn 200 ngôi nhà bị tốc mái do giông lốc tại Tuyên Quang và Bắc Kạn

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang cho biết, mưa giông đêm 19 rạng sáng 20/4 đã làm 117 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Trong đó có 1 ngôi nhà ở huyện Hàm Yên bị đổ, sập hoàn toàn. Mưa giông cũng làm 54 ha lúa và cây màu bị gãy, đổ. Ước tính thiệt hại do mưa giông gây ra hơn 1,7 tỷ đồng.

Một nhà dân ở Tuyên Quang bị tốc mái, hư hỏng do giông lốc. Ảnh: nongnghiep.vn

Ngay sau khi xảy ra thiệt hại do giông lốc và mưa lớn, chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn xuống các xã, thôn bị ảnh hưởng, nắm bắt tình hình và thống kê thiệt hại; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Còn tại Bắc Kạn, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy về phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn cho biết, qua thống kê sơ bộ thiệt hại cập nhật đến 13 giờ ngày 20/4, số nhà bị tốc mái trên địa bàn là 107 nhà, trong đó huyện Na Rì bị ảnh hưởng nhiều nhất với 49 nhà bị tốc mái, huyện Chợ Đồn 29 nhà, huyện Ngân Sơn 13 nhà và Bạch Thông 16 nhà.

Ngoài ra, 1 cầu treo ở huyện Na Rì bị tốc mặt cầu; tại huyện Chợ Đồn, 3 gia đình có chuồng trại bị tốc mái... Các địa phương của tỉnh Bắc Kạn đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ khẩn trương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, đêm 17/4 và rạng sáng 18/4, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra mưa giông kèm lốc sét, gió giật mạnh trên diện rộng, khiến hàng trăm nhà bị tốc mái và sập...; ước thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.

Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá đối với hóa chất nhập khẩu của Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố từ ngày 20/4, hợp chất axit propionic nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế 43,5%, sau khi cuộc điều tra vào tháng 7 năm ngoái cho thấy ngành sản xuất axit propionic của Trung Quốc “bị thiệt hại nghiêm trọng.”

Trước đó, ngày 19/4, Trung Quốc đã áp thuế đối với một loại axit nhập khẩu của Mỹ được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc trừ sâu và lĩnh vực y tế.

Cảng hàng hóa ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Hôm 18/4, Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc Mỹ tăng thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm của nước này, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi tăng thuế mạnh đối với các sản phẩm kim loại của Trung Quốc.

Động thái mới của Bộ Thương mại Trung Quốc được đưa ra sau khi chính phủ của Tổng thống Biden cho biết sẽ tăng thuế và cũng đang gây sức ép để Mexico cấm Trung Quốc bán các sản phẩm kim loại sang Mỹ một cách gián tiếp thông qua nước này.

Mỹ cũng đang điều tra các thông lệ thương mại của Trung Quốc trong các lĩnh vực đóng tàu, hàng hải và logistics.

Gần nhất, Mỹ đã siết chặt các quy định xuất khẩu chất bán dẫn, khiến Trung Quốc gặp khó trong tiếp cận các sản phẩm chip trí tuệ nhân tạo và công cụ chế tạo chip./.

PV (tổng hợp)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/nong-trong-ngay/pha-duong-day-san-xuat-tan-duoc-gia-co-chat-cam-su-dung-cho-nguoi-663543.html