Phá đường dây buôn chất nổ lớn nhất từ trước đến nay

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa khởi tố 5 đối lượng liên quan đến đường dây buôn chất nổ lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị vừa triệt phá.

Tin tức trên báo Công an TP. HCM, sáng 20/6, đại tá Dương Tấn Bộ- Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa hoàn tất thủ tục để khởi tố 5 đối tượng gồm Phạm Phong (SN 1952, trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thu (SN 1969, trú Thăng Bình, Quảng Nam), Đoàn Thị Bích Thủy (SN 1973, trú Hiệp Đức, Quảng Nam), Nguyễn Hữu Hải (SN 1967) và Nguyễn Văn Khứ (SN 1971) cùng trú Tiên Phước, Quảng Nam liên quan đến đường dây buôn bán, vận chuyển vật liệu nổ trên địa bàn.

Công an Quảng Nam vừa triệt phá đường dây buôn chất nổ lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh Công an TP. HCM.

Theo đại tá Bộ, qua công tác trinh sát, đầu năm 2016, nắm được thông tin về việc có nhiều đối tượng buôn bán, vận chuyển thuốc nổ để cung cấp cho các hoạt động khai thác khoáng sản, bãi vàng trái phép. Sau khi xác minh thông tin có đầy đủ cơ sở khẳng định có một đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc nổ cực lớn nên đã lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 17/5/2016, đại tá Nguyễn Viết Lợi- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam quyết định cho phép thành lập ban chuyên án để truy bắt, điều tra làm rõ. Qua nhiều tháng gian nan, vất vả, đến ngày 17/6, khi biết các đối tượng sẽ giao dịch “mẻ hàng” lớn chưa từng có, ban chuyên án quyết định phá án.

Cụ thể, vào lúc 21h15 phút ngày 17/6/2016, tại vườn ươm 3B của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đức Uyên (đóng tại thôn 4, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam), Cơ quan An ninh điều tra, công an tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang 2 đối tượng cầm đầu. Báo Vietnamplus thông tin.

Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Phong (sinh năm 1952, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hà) và Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1969, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Tang vật thu giữ là 384kg thuốc nổ loại AD1 cùng phương tiện liên quan.

Từ nhiều mũi, các trinh sát đã tóm gọn hầu hết các đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc nổ trên. Tang vật thu giữ gồm hơn 3 tấn thuốc nổ, hơn 10 ngàn kíp nổ và trên 1500 m dây cháy chậm. Đây là vụ buôn bán, vận chuyển thuốc nổ lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Nam.

Theo đó, sau khi mua vật liệu nổ, Phong và đồng phạm bán ra cho các đầu mối lời gấp 4 lần, từ đây, các đối tượng này mang lên các bãi vàng trái phép, hoặc đến người mua cuối cùng lời thêm 5-6 lần nữa. Như vậy, từ khi Phong mua vật liệu nổ của nhà nước, khi tuồn ra thị trường, tới tay người dùng lời gấp 10 lần, nên các đối tượng bất chấp pháp luật để làm điều phi pháp.

Mở rộng điều tra, cơ quan an ninh điều tra đã bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ án. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, hoàn tất thủ tục để đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/pha-duong-day-buon-chat-no-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-d72777.html