Phá bỏ rào cản để phụ nữ phát triển

Trả lời phỏng vấn một tờ báo nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken cho rằng, phụ nữ ngày càng chứng minh được vai trò, vị trí của mình trong xã hội, nhất là những phụ nữ tham chính. Tuy nhiên, vẫn còn đó 'tấm trần kính', nghĩa là một rào cản vô hình, không chính thức, cản trở sự thăng tiến của phụ nữ lên những vị trí hàng đầu trong một công ty hoặc tổ chức.

Điều 5 Luật Bình đẳng giới năm 2006 nêu rõ: “Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó”. Hiểu đơn giản, bình đẳng giới là sự đảm bảo mọi người đều được đối xử công bằng, có các cơ hội và quyền lợi tương đương, không phân biệt giới tính.

Nhưng trên thực tế, trong một thời gian dài, ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, cơ hội phát triển dành cho phụ nữ không phải khi nào cũng rộng mở. Phụ nữ vẫn còn chịu khá nhiều rào cản về trách nhiệm cho gia đình, con cái dẫn tới chưa có thời gian để học tập, nâng cao trình độ và chưa được tạo điều kiện để phấn đấu, phát triển. Ở đâu đó, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn tồn tại khiến nhiều chị em thiệt thòi ngay trong gia đình của mình, chứ chưa nói đến khi ra ngoài xã hội.

Làm sao để “tấm trần kính” được phá bỏ? Đó sẽ mãi là một câu hỏi khó nếu như vấn đề bình đẳng giới chưa được quan tâm và thực thi đúng. Thậm chí, có không ít ý kiến đến nay vẫn cho rằng, dù trái đất có thay đổi đi chăng nữa thì bình đẳng giới vẫn mãi là một khái niệm, khó trở thành hiện thực, bởi phụ nữ dù thế nào vẫn mãi là phụ nữ, nghĩa là vẫn phải lo cho cái bếp và ngôi nhà của mình trước khi chứng tỏ được năng lực ở bên ngoài.

Đáng mừng là những năm gần đây, vấn đề bình đẳng giới ngày càng được thế giới quan tâm, mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ phát triển. Ngay ở Việt Nam, một đất nước bị ảnh hưởng khá nhiều bởi tư tưởng “trọng nam kinh nữ” thời phong kiến, đã từng bước tháo bỏ lớp rào cản trong quan niệm về người phụ nữ. Phụ nữ ngày càng tham gia ở nhiều lĩnh vực mà trước đây chỉ dành cho nam giới, nhất là giữ các vị trí chủ chốt trong hệ thống chính trị. Không ít những nữ doanh nhân, nhà nghiên cứu khoa học… “made in Việt Nam” được cả thế giới kính trọng, nể phục.

Tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển và có cơ hội ngang bằng với nam giới đã giúp nhiều chị em vượt lên chính mình, thể hiện năng lực, khẳng định vị thế.

Minh Ngọc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202403/pha-bo-rao-can-de-phu-nu-phat-trien-6d05fe5/