Petr Cech và những thủ môn bắt phạt đền đáng thất vọng

Thủ môn Petr Cech đã thất bại trong việc cản phá bất cứ một quả phạt đền nào trong 11 lần phải đối mặt khi chơi cho Arsenal.

Nỗi thất vọng về Cech khi đứng trước những quả phạt đền đã được kéo dài hôm thứ Bảy khi Troy Deeney ghi bàn gỡ hòa cho Watford ở Vicarage Road trên chấm 11 mét.

Cech có thể an ủi bản thân mình một chút, bởi thực tế là anh không cô đơn. Trong số 20 thủ môn hàng đầu của Premier League, một nửa vẫn chưa cản phá được một quả penalty nào trong màu áo các CLB hiện tại của mình.

Trong khi Asmir Begovic vẫn chưa phải đối mặt với cú sút trên chấm 11 mét từ khi gia nhập Bournemouth, cũng giống như trường hợp Ederson ở Man City, 8 người còn lại đều có cơ hội trở thành anh hùng ít nhất một lần.

Tuy nhiên, Mat Ryan của Brighton (1 quả penalty), Wayne Hennessey của Crystal Palace (5), Jordan Pickford của Everton (1), Jonas Lossl của Huddersfield (1), Rob Elliot của Newcastle (7), Jack Butland của Stoke (5) và Joe Hart của West Ham (2) vẫn chưa một lần thành công.

Nếu Cech chưa bao giờ cản phá được penalty tại Premier League thì anh đã có 4 lần thành công với Chelsea và có ba lần cứu thua trong trận chung kết Champions League 2012.

Thành tích này của Cech đã bị che khuất bởi một số đồng nghiệp khác. Ví dụ như kể từ khi gia nhập Liverpool, Simon Mignolet đã trở thành một chuyên gia cản phá phạt đền. Thủ môn người Bỉ đã 15 lần đối mặt và thành công 7.

Tỷ lệ thành công 46,7% của Mignolet cao hơn đáng kể so với bất cứ thủ môn nào, mặc dù Tom Heaton của Burnley (30%) và Heurelho Gomes của Watford (28,6%) có thể tự hào về số liệu thống kê của mình.

Tuy nhiên, tỷ lệ xuất sắc của Mignolet trái ngược với phần còn lại của các thủ môn trong nhóm “Big 6”. David de Gea chỉ cản phá thành công 2 trong số 17 quả penalty phải đối mặt tại Man United, trong khi Hugo Lloris là 11,8%.

Nguồn: Báo Đất Việt

Minh Khang

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/petr-cech-va-nhung-thu-mon-bat-phat-den-dang-that-vong-d417685.html