Pep Guardiola: 'Tôi muốn Haaland phá mọi kỷ lục'

HLV Pep Guardiola hài lòng khi Man City thắng sáu trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh để duy trì khoảng cách bám đuổi trước trận tiếp theo gặp đội đầu bảng Arsenal.

"Chúng tôi phải chiến thắng, thắng và thắng". Pep Guardiola nói khi được hỏi về Arsenal sau khi Man City hạ Leicester 3-1 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh. "Arsenal xuất sắc mùa này. Tôi không nghĩ họ sẽ đánh rơi nhiều điểm và những gì chúng tôi phải làm là duy trì thế bám đuổi.

Điều quan trọng là Man City thắng hôm nay để bước vào chung kết gặp Arsenal ở trận tiếp theo tại Ngoại hạng Anh. Tôi rất muốn được ở vị trí của Arsenal lúc này. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong một tuần, hay chín vòng còn lại, nhưng tôi rất vui khi được ở vị trí hiện tại".

Trên sân Etihad hôm qua, Man City áp đảo trong hiệp một và ghi liền ba bàn nhờ công John Stones cùng cú đúp của Erling Haaland. Nỗ lực của Leicester trong hiệp hai chỉ giúp họ gỡ một bàn nhờ cú đá cận thành của Kelechi Iheanacho - người trưởng thành từ lò đào tạo Man City.

Haaland và Stones cùng nhau lập công trong chiến thắng của Man City trước Leicester City. ẢNH: GETTY

Chiến thắng thứ sáu liên tiếp tại Ngoại hạng Anh giúp Man City thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu bảng xuống ba điểm và gây một chút áp lực cho Arsenal - CLB làm khách đến West Ham hôm nay. Nếu thắng, "Pháo thủ" sẽ tái lập khoảng cách sáu điểm nhưng đá hơn một trận.

Cuối tuần sau, Man City đá bán kết Cup FA với Sheffield United trên sân Wembley, còn Arsenal tiếp Southampton ở vòng 32. Vì thế, Arsenal có cơ hội bỏ cách Man City chín điểm trước màn đại chiến ở Etihad ngày 26-4.

Và Pep Guardiola đã nhấn mạnh rằng ông chưa nghĩ tới trận gặp Arsenal vì muốn dồn sự tập trung cho trận tứ kết lượt về Champions League gặp Bayern cũng như bán kết Cup FA.

Haaland lập cú đúp vào lưới Leicester City. ẢNH: GETTY

Hôm qua, khi dẫn ba bàn sau hiệp một, Guardiola thay hàng loạt trụ cột trong hiệp hai, với John Stones, Erling Haaland, Rodri, Kevin De Bruyne và Jack Grealish lần lượt rời sân.

Điều này khiến Man City mất nhịp và trải qua những phút cuối đầy sóng gió. Phút 85, James Maddison cướp bóng và lao xuống đối mặt nhưng không thắng được thủ môn Ederson. Sáu phút sau, Maddison tạt cho Iheanacho lao xuống đối mặt thủ thành người Brazil nhưng lại sút dội cột dọc.

Pep Guardiola phải thừa nhận có quyết định mạo hiểm, nhưng phải thực hiện để hướng tới trận tái đấu Bayern trên đất Đức ngày 19/4. "Tôi đã nghĩ nhiều ngày về việc xoay tua, nhưng tôi đã có kinh nghiệm về điều đó từ các mùa trước", HLV người Tây Ban Nha nói. "Khi xoay tua quá nhiều, CLB sẽ không thể duy trì phong độ. Nếu Maddison ghi bàn, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra vì bóng đá là không thể đoán trước. Quan trọng là Man City đã giành ba điểm và phải tiếp tục".

Pep Guardiola đối đầu với trợ lý cũ Mikel Arteta cho ngôi vô địch Premier League mùa này. ẢNH: GETTY

Hai lần xé lưới Leicester, Haaland đã cân bằng kỷ lục 32 bàn của Mohamed Salah trong một mùa giải Ngoại hạng Anh có 38 vòng đấu. Nếu tính cả thời giải có 42 vòng, anh vẫn còn cách kỷ lục của Alan Shearer và Andy Cole hai bàn.

Pep Guardiola tin học trò của ông sẽ phá những kỷ lục trên khi Man City còn tám trận tại Ngoại hạng Anh mùa này. "Tôi muốn Haaland phá mọi kỷ lục có thể. Điều đó có nghĩa Haaland sẽ ghi nhiều bàn và giúp ích nhiều cho Man City", ông chia sẻ.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/pep-guardiola-toi-muon-haaland-pha-moi-ky-luc-post728998.html