Pep Guardiola nói gì về lệnh cấm sex và ưu ái đặc biệt cho John Stones?

Pep Guardiola phủ nhận việc mình đưa ra lệnh cấm sex sau nửa đêm với các cầu thủ. Thậm chí, ông còn muốn các học trò "sex" nhiều hơn.

Samir Nasri đã tiết lộ một trong những hành động đầu tiên của Pep Guardiola khi trở thành HLV trưởng Man City là cấm tất cả các cầu thủ không được quan hệ tình dục sau nửa đêm, ngay cả khi họ được nghỉ ngơi ngày hôm sau.

“Mọi quan hệ phải diễn ra trước nửa đêm để các cầu thủ có được giấc ngủ ngon nhất. Kể cả khi ngày hôm sau họ không phải ra sân”, Nasri chia sẻ. “Ông ấy nói với chúng tôi đây là cách ông giúp Messi và Lewandowski duy trì được phong độ tốt nhất và tránh những chấn thương cơ bắp”.

Nasri tiết lộ lệnh cấm của Pep Guardiola

Tuy nhiên, mới đây HLV người Tây Ban Nha đã phủ nhận tất cả phát biểu của Nasri. Thậm chí, ông còn đùa rằng mình muốn các cầu thủ “sex” nhiều hơn.

“Đó là điều không tưởng với mỗi cầu thủ nếu họ không quan hệ với người tình của mình. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đưa ra lệnh cấm như thế cả. Việc quan hệ giúp các cầu thủ thi đấu tốt hơn”, Pep Guardiola chia sẻ.

Thực tế, HLV Pep Guardiola là người rất coi trọng vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi của các cầu thủ. Pizza, nước hoa quả và wifi là những thứ đã bị cấm hoặc hạn chế sử dụng ở Man City kể từ khi HLV này đặt chân tới Etihad.

Pep Guardiola phủ nhận từng ra lệnh cấm sex sau nửa đêm

Ngoài ra, trong buổi họp báo, HLV Pep Guardiola cũng đã trả lời về mối quan hệ của mình với trung vệ John Stones. HLV 45 tuổi từng bị cựu HLV tuyển Anh Glenn Hoddle nhận xét rằng ông đối xử quá tốt với John Stones. Cựu trung vệ Everton nhận khá nhiều chỉ trích với màn trình diễn kém cỏi của mình trong màu áo Tam Sư ở vòng loại World Cup 2018 trận gặp Scotland. “Mối quan hệ giữa Pep Guardiola và John Stones giống người cha quá nuông chiều và không bao giờ trách móc người con trai cả”, Glenn Hoddle viết trên Daily Mail.

Bản thân HLV Pep Guardiola cũng phải thừa nhận điều này. “Tôi đồng ý với ông ấy (Glenn Hoddle). Tôi đã quá tốt với cậu ấy. Nhưng với John, mọi người đừng quên rằng cậu ấy mới chỉ 20, 21 tuổi. Trong sự nghiệp trước đây của mình, cậu ấy mới chỉ thi đấu một trận/tuần. Giờ thì cậu ấy phải đá 3 trận/tuần và gặp những đối thủ như Lionel Messi. Ở đội tuyển, cậu ấy đã không đá một phút nào ở VCK EURO 2016. Bây giờ thì cậu ấy đá 90 phút, 90 phút rồi 90 phút. Thật tuyệt khi tôi có thể giúp cậu ấy phát triển”, Pep Guardiola phát biểu.

Pep Guardiola thừa nhận mình đối xử quá tốt với John Stones

“Nếu cậu ấy có mắc nhiều sai lầm thì tôi vẫn sẽ đối xử với cậu ấy theo cách tốt đẹp nhất. Chắc chắn là vậy. John Stones luôn sẵn sàng giúp đỡ các đồng đội. Cách thi đấu của cậu ấy cũng thật đặc biệt. Mạnh mẽ trong không chiến, khả năng phòng ngự lại rất tốt. Cậu ấy không sợ phải chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ Man City đã may mắn khi sở hữu được John Stones”, Pep Guardiola chia sẻ.

Ngoài ra, Pep Guardiola còn có đôi lời chia sẻ về tình hình của thủ quân Vincent Kompany. Trung vệ người Bỉ liên tục gặp chấn thương trong thời gian qua.

“Kompany đã trở lại và đang luyện tập rất tốt. Đội bóng đang giúp cậu ấy được thoải mái về tâm lí. Chúng tôi đang làm tất cả để giúp Vincent trở lại nhanh nhất có thể nhằm giúp đỡ đội bóng”, Pep Guardiola nói thêm.

Hiệp Hoàng

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/pep-guardiola-noi-gi-ve-lenh-cam-sex-va-uu-ai-dac-biet-cho-john-stones-n20161119065830834.htm