Pep Guardiola: 'Đội nào có 3 Fernandinho thì sẽ vô địch'

Fernandinho là người được Pep Guardiola ca ngợi hết mực trong buổi họp báo trước trận gặp Tottenham.

Bỏ qua Sergio Aguero hay David Silva, HLV của Man City Pep Guardiola hết mực ca ngợi cho những đóng góp của Fernandinho trong đội hình của ông. “Những gì City làm được cho đến thời điểm này không thể không có dấu giày của Fernandinho. Nếu một đội bóng nào có 3 Fernandinho, đội bóng ấy sẽ là nhà vô địch”, Guardiola ca ngợi học trò trước đại chiến với Tottenham.

“Cậu ấy nhanh, thông minh và mạnh mẽ trong không chiến. Cậu ấy cũng rất đa năng và chơi được ở nhiều vị trí”, Pep tiếp lời. “Khi nhìn thấy khoảng trống, Fernandinho sẽ có mặt ở đó ngay lập tức. Khi bạn cần phải thực hiện một sự điều chỉnh, một làn gió mới, một thách thức, Fernandinho luôn sẵn lòng”.

Fernandinho là quân bài quan trọng của Pep

Tiền vệ người Brazil gia nhập City từ Shakhtar Donetsk vào năm 2013 với mức phí kỷ lục 34 triệu bảng ở tuổi 29. Cho đến thời điểm này, dù không hào nhoáng như những người đồng nghiệp nhưng Fernandinho vẫn là một phần không thể thiếu trong đội hình của Man City dưới thời Pellegrini và Pep thời điểm hiện tại. Tuyển thủ người Brazil chỉ còn một năm hợp đồng với Man City , và không bất ngờ nếu BLĐ đội bóng đề nghị anh gia hạn trong thời gian ngắn tới: “Tôi là một HLV, không phải là người quản lý mọi chuyện. Tôi sẽ đưa ra ý kiến của mình và sau đó CLB đưa ra quyết định”.

“Nếu CLB nghĩ đó là một ý kiến hay thì hy vọng cậu ấy sẽ ở lại! Tôi đã vừa nói những gì tôi nghĩ về Fernandinho”.

Guardiola lần đầu tiên đối mặt với Pochettino - HLV của Spurs - là trong trận derby xứ Catalan giữa Barca và Espanol. Thậm chí, truyền thông ngày đó còn khẳng định HLV của Tottenham bây giờ đang cố gắng “sao chép” phong cách của Pep. Nhưng HLV người TBN đã lên tiếng phủ nhận điều này ở buổi họp báo trước trận. “Đó là một sai lầm khi có lối suy nghĩ như vậy. Không thể sao chép một người chiến thắng để giành được thành tích y hệt. Tôi luôn nói với mọi HLV trẻ tôi gặp: ‘Này, hãy là chính mình’. Nếu bạn thích một ai đó, Ok, nhưng bạn phải cảm thấy tốt. Bạn không phải là một chiếc máy tính để sao chép và dán đè những ý tưởng. Bạn phải suy nghĩ cho hoàn cảnh và bản thân”.

Hai người không còn lạ gì nhau khi đã từng đụng độ trước đó trong trận derby Catalan

Hồi giữa tuần, mạch trận toàn thắng của Man City dưới thời Pep đã bị chặn đứng sau cuộc đụng độ với Celtic của cựu HLV Liverpool Brendan Rodgers tại Champions League. Tuy vậy, ông vẫn hài lòng với chuỗi kết quả mà Man City đã giành được. “Những gì City giành được cho đến thời điểm này làm tôi ngạc nhiên”, Pep nói. “Nhưng Premier League là một giải đấu khó khăn. Thực tế, chúng tôi đã thắng 6 trận liên tiếp, nhưng nó không hề dễ dàng. Trước khi tôi đến đây, tôi đã nói rằng đây là giải đấu khó khăn nhất thế giới, tất cả mọi đội bóng đều có thể đánh bại lẫn nhau. Và cho đến giờ, tôi vẫn biết điều đó đúng”.

Ở một diễn biến khác, Raheem Sterling là người hưởng lợi rất nhiều kể từ khi Pep đến. Cũng trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Tottenham, cựu tiền đạo Liverpool đã thừa nhận cảm thấy thoải mái và tự do khi làm việc dưới trướng HLV mới. “Trong năm nay, mọi chuyện đã tốt dần lên. Tôi đã có năm phút với Pep và ông ấy cho tôi hiểu mình sẽ làm gì trong hệ thống chiến thuật này. Ông ấy nói về khả năng của tôi và cách ông ấy muốn tôi chơi bóng. Tôi cần hoàn thành tốt những pha tạt bóng và tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Tư duy phòng ngự phải được đặt lên hàng đầu, khi mất bóng, bạn phải quay trở lại gây áp lực ngay vào vị trí được chỉ đạo trước đó”.

Cựu HLV Barca đang có những khởi đầu suôn sẻ tại Anh

Sterling gia nhập Man City từ Liverpool vào mùa Hè năm ngoái. Khi con số 49 triệu bảng đè nặng lên những bước chạy của bạn, Pep đến như để giải cứu cho Sterling và biến đôi chân của tiền đạo gốc Jamaica trở nên thanh thoát. Sự tự tin đã tìm lại, Sterling ở tuổi 22 hoàn toàn có thể yên tâm phát triển nhờ sự nhào nặn của Pep Guardiola.

“Trong trận đấu với West Ham, tôi có ghi bàn nhưng Pep không hề vui. Tôi đã không khoan sâu vào vị của hậu vệ cánh đối phương nhiều như Pep đã mong muốn và bỏ lỡ kha khá cơ hội”, Sterling tiếp lời. “Tôi cảm thấy có nhiều đất diễn hơn để thể hiện bản thân mình kể từ khi Pep đến. Tôi sẽ không nói dối, tôi đang cảm thấy tự do và thoải mái ở đây”.

Hoàng Long
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/pep-guardiola-doi-nao-co-3-fernandinho-thi-se-vo-dich-n20161002072527880.htm