Pavel Nedved hối tiếc vì không được khoác áo MU

Huyền thoại bóng đá người Czech thừa nhận mong ước lớn nhất của ông chính là được chơi cho đội bóng áo đỏ thành Manchester.

Từng thi đấu cho hai câu lạc bộ Serie A Lazio, Juventus và gặt hái rất nhiều danh hiệu nhưng mới đây, cựu danh thủ Pavel Nedved thừa nhận ông vẫn thấy hối tiếc khi không thể khoác áo Manchester United trước khi treo giày.

"Điều gì khiến tôi hối tiếc nhất có lẽ là việc không bao giờ được chơi bóng cho Manchester United. Đó là ước muốn tôi luôn ấp ủ".

"Tôi ngưỡng mộ và khát khao được sát cánh cùng thế hệ của Paul Scholes và Ryan Giggs. Thật ghen tị khi đồng hương Karel Poborsky có vinh dự chơi bóng tại Old Trafford, chắc chắn anh ấy đã có những kỷ niệm tuyệt vời", Pavel Nedved chia sẻ trên tờ Football Italia.

Pavel Nedved tiết lộ ông từng từ chối lời đề nghị chuyển sang khoác áo Chelsea vì tình yêu với MU.

Sự nghiệp của Pavel Nedved gắn liền với Juventus. Nơi ông đã giành hai chức vô địch Serie A cùng danh hiệu Quả bóng vàng năm 2003. Cựu danh thủ người CH Czech là một trong số ít cầu thủ quyết định ở lại để vực dậy đội bóng thành Turin sau biến cố Calciopoli năm 2006.

Sau khi chính thức nói lời chia tay sự nghiệp quần đùi áo số năm 2009, Pavel Nedved vẫn tiếp tục tham gia vào công việc quản lý Juventus. Tháng 10/2015, cựu tuyển thủ Czech được bổ nhiệm làm phó chủ tịch của Bianconeri và trở thành người quyền lực thứ hai chỉ sau chủ tịch Andrea Agnelli.

Dũng Sĩ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pavel-nedved-hoi-tiec-vi-khong-duoc-khoac-ao-mu-post688768.html