Paul Pogba bị cấm thi đấu 4 năm vì dùng doping

Paul Pogba chính thức lĩnh án bị cấm thi đấu 4 năm vì doping. Điều này đồng nghĩa với việc sự nghiệp sân cỏ với cầu thủ từng là ngôi sao đắt giá nhất thế giới tại Man United đã chấm dứt.

Tối 29/2, truyền thông Ý đưa tin tiền vệ người Pháp Paul Pogba (CLB Juventus) đã bị cấm thi đấu bốn năm vì sử dụng doping. Đây được xem là mức phạt nặng nhất của Cơ quan phòng chống doping Ý (NADP) với một cầu thủ dính doping. Theo báo chí Ý, nhiều khả năng Pogba sẽ cân nhắc đến việc giải nghệ sau lệnh cấm. Ở tuổi 30, rất khó để Pogba có thể trở lại sân cỏ với phong độ tốt nhất sau 4 năm nữa.

Theo Goal.com, Pogba bị phát hiện dương tính với doping hồi tháng 9/2023. Một mẫu thử của Pogba ở trận đấu giữa Juventus gặp Udinese tại Giải vô địch Ý (Serie A) được xác định có hàm lượng testosterone cao bất thường. Ngay lập tức, anh bị đình chỉ thi đấu.

Paul Pogba chính thức bị cấm thi đấu đến 4 năm. Ảnh: Getty.

Mẫu thử B của cầu thủ này được công bố vào tháng 10 tiếp tục cho ra kết quả dương tính với doping.

Theo ESPN, các luật sư của Pogba đã từ chối một thỏa thuận nhận tội và hy vọng thân chủ của họ sẽ nhận được một bản án nhẹ hơn sau khi tuyên bố rằng anh ta đã vô tình ăn phải chất gây ra kết quả xét nghiệm dương tính.

Tuy nhiên, công tố viên không tin vào lời bào chữa của Pogba, và hiện anh đã bị cấm thi đấu với án phạt bốn năm, đây có lẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của ngôi sao lắm tài nhiều tật này.

Pogba sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng tới, đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể trở lại sân cỏ cho đến khi gần 35 tuổi.

Pogba trưởng thành từ lò đào tạo của Manchester United. Sau đó anh rời đội bóng này đến khoác áo Juventus. Tại đây, Pogba tỏa sáng rực rỡ và được Manchester United mua lại với mức giá 105 triệu euro vào năm 2016.

Đó là mức giá chuyển nhượng cao nhất thế giới bóng đá thời điểm đó. Năm 2022, Pogba rời sân Old Trafford sau khoảng thời gian bị chỉ trích nặng nề vì thái độ cũng như lối sống thiếu chuyên nghiệp. Cầu thủ người Pháp đã cùng đội tuyển quốc gia vô địch World Cup vào năm 2018, trở lại Turin vào năm 2022 theo dạng chuyển nhượng tự do từ Man United. Mùa giải đầu tiên của anh liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương, trước khi bị treo giò.

Hợp đồng của Pogba với Juventus sẽ có thời hạn đến mùa hè năm 2026 và bây giờ với án phạt này, anh chắc chắn sẽ không bao giờ chơi cho Bà đầm già thành Turin được nữa, cho đến khi thỏa thuận của hai bên đáo hạn. Lần trở lại thứ hai của Pogba với câu lạc bộ được người hâm mộ đội bóng gọi là một thảm họa.

Sự nghiệp quốc tế của Pogba bây giờ dường như đã kết thúc. Pogba đã có 91 lần khoác áo đội tuyển quốc gia - lần gần nhất vào năm 2022 và ghi được tổng cộng 11 bàn thắng.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/paul-pogba-bi-cam-thi-dau-4-nam-vi-dung-doping-222562.htm