Paris Hilton hối hận vì từng bênh vực ông Donald Trump

Theo New York Daily News ngày 17.8, kiều nữ nhà Hilton phải xin lỗi dư luận vì từng lên tiếng bảo vệ ông Donald Trump vào năm ngoái, khiến cô phải hứng không ít 'gạch đá'.

Ngôi sao show truyền hình The Simple Life vẫn chưa thể lấy lại lòng tin của công chúng

Trước những cáo buộc lạm dụng tình dục dành cho Tổng thống Mỹ vào cuối năm 2016, Paris Hilton bênh vực ông trên ấn phẩm tháng 11 của tạp chí Marie Claire: "Họ chỉ hám danh thôi. Rất nhiều người ngoài kia sẽ ''thừa nước đục thả câu'' khi có cơ hội. Họ muốn kiếm tiền dù chẳng có lời nào là sự thật. Tôi không tin mấy chuyện như thế".

Cô còn hết lời khen ngợi sự quyến rũ của ông Trump, cho rằng những câu đùa quá đà của ông Trump chỉ là “cách nói năng bình thường của đàn ông”. Sau đó tiểu thư nhà Hilton bị ''nhấn chìm'' trong làn sóng phẫn nộ từ những người đấu tranh vì nữ quyền.

Gần đây, cô tỏ ra hối hận sâu sắc về những việc không hay mà mình đã làm trong quá khứ. Cô cho biết: “Tôi xin lỗi vì những lời trong bài phỏng vấn năm ngoái. Đằng sau đó còn câu chuyện lớn hơn nhiều mà tôi đã không thể truyền tải theo ý mình muốn”. Paris Hilton bộc bạch rằng cô vẫn đứng về phía phụ nữ trong cuộc đấu tranh vì bình đẳng giới. Cô chia sẻ: “Tôi muốn góp phần trong việc giúp phụ nữ cảm thấy tự cường và tự tin vào bản thân”.

Cô cũng hết sức ăn năn vì scandal lộ băng sex vào năm 2004, cho biết mình đã từng mơ ước được vươn đến hình tượng “sạch đẹp” như Công nương Diana nhưng bất thành.

Mai Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/paris-hilton-hoi-han-vi-tung-benh-vuc-ong-donald-trump-867016.html