Para Games 7: Đoàn Thể thao Việt Nam đang đứng thứ 3

VOV.VN -Hiện tại, đoàn Việt Nam đã có 39 huy chương vàng và đang đứng thứ ba, sau hai đoàn Thái Lan và Indonesia.

Ngày 18/1, Para Games 7 diễn ra ngày thi đấu thứ 4 tại tổ hợp sân vận động Wunna Theikdi, thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar). Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục giành HCV ở môn điền kinh và bơi lội.

Trên đường đua xanh, các học trò của huấn luyện viên Đổng Quốc Cường đã hoàn tất chỉ tiêu 20 huy chương vàng so với chỉ tiêu đề ra. Kình ngư Lê Tiến Đạt là người chạm cột mốc tấm HCV thứ 20 cho đội. Trên đường đua 50m tự do, vận động viên này đoạt tấm huy chương vàng với thành tích 33”88. Trước đó, bơi lội đã có hai tấm huy chương vàng do công của Văn Hanh và Thanh Tùng.

Tại môn điền kinh, vận động viên Nguyễn Thị Thủy giành HCV trên đường chạy 200m nữ. Trong khi đó, điền kinh Việt Nam giành còn được 4 huy chương vàng ở các nội dung ném đĩa, chạy 200m và đẩy tạ.

Đặc biệt, trong môn ném đĩa, vận động viên hạng F42 Vương Châu đã đoạt huy chương vàng với kỷ lục mới của Para Games là 34m75. Còn môn ném lao Ngô Thị Lan Thanh đã đạt thành tích 12m72 và cũng phá kỷ lục Para Games./.

Tiến Cường/VOV -Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/para-games-7-doan-the-thao-viet-nam-dang-dung-thu-3/306754.vov