PAR INDEX 2023: Bộ Tư pháp và tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu

Sáng 17/4, Bộ Nội vụ công bố Chỉ số cải cách hành chính 2023 (PAR INDEX) của các bộ ngành, địa phương và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 (SIPAS). Bộ Tư pháp và tỉnh Quảng Ninh đứng đầu bảng xếp hạng.

Ở nhóm cấp bộ, có 17 bộ, cơ quan ngang bộ và 2 cơ quan đặc thù là Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Dân tộc được xếp hạng. Dẫn đầu là Bộ Tư pháp, tiếp theo là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính. Như vậy là Bộ Tư pháp thay vị trí số 1 bảng xếp hạng năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước.

Ba bộ cuối bảng là Công Thương, Ngoại giao và Y tế. Bộ Công Thương đã tụt 4 bậc so với Bảng xếp hạng năm 2022. Bộ Y tế, Ngoại giao năm thứ hai liên tiếp đứng trong nhóm cuối bảng.

Nhóm các tỉnh-thành phố: Dẫn đầu tiếp tục là Quảng Ninh, tiếp theo là Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang. Ba vị trí dẫn đầu giữ nguyên so với năm ngoái và Quảng Ninh lần thứ 6 đứng đầu bảng xếp hạng PAR INDEX. Ba tỉnh xếp cuối bảng là: Bình Thuận, Sóc Trăng và An Giang.

Về chỉ số SIPAS 2023, Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu, các tỉnh tiếp theo là Thái Nguyên, Hải Dương. Nhóm cuối bảng là Bắc Kạn, Bình Phước, Cao Bằng, Bắc Ninh và Quảng Nam.

Đây là kết quả được ghi nhận qua phản hồi của hơn 39.700 người dân về thái độ phục vụ của cán bộ - công chức trong giải quyết công việc, chất lượng xử lý kiến nghị và năng lực giải quyết của cán bộ, công chức.

Ngọc Dũng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/par-index-2023-bo-tu-phap-va-tinh-quang-ninh-dan-dau-218819.htm