Pakistan: "Tàu ngầm hạt nhân Ấn Độ đe dọa hòa bình khu vực”

(VnMedia) - Bộ Ngoại giao Pakistan hôm qua (27/7) cho rằng việc Ấn Độ mới đây hạ thủy chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công đầu tiên của nước này là một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực.

Hôm 26/7 vừa rồi, Ấn Độ đã làm lễ hạ thủy chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công đầu tiên do nước này tự sản xuất. Tàu Arihant nặng 6.000 tấn có thể phóng tên lửa đến những mục tiêu ở cách xa 700km. Thủ tướng Manmohan Singh tuyên bố đây là một phần trong quá trình củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ấn Độ. Mặc dù Thử tướng Singh nhấn mạnh Ấn Độ không định gây hấn hoặc tấn công bất kỳ ai nhưng việc nước này trở thành nước thứ 6 của thế giới (trong đó có Mỹ, Nga, Pháp, Anh và Trung Quốc) có khả năng sản xuất tàu ngầm hạt nhân đã khiến nước láng giềng Pakistan lo ngại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan – ông Abdul Basit phát biểu: "Việc Ấn Độ tiếp tục giới thiệu những hệ thống vũ khí tiêu diệt mới sẽ gây hại cho hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương. Pakistan tin rằng cần thiết phải duy trì sự cân bằng chiến lược nhằm đảm bảo an ninh và hòa bình cho khu vực." Ông Basit tuyên bố: "Pakistan sẽ áp dụng những biện pháp thích hợp để bảo đảm an ninh cho đất nước mà không cần phải tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang”. Trong khi đó, phát ngôn viên Lực lượng Hải quân Pakistan - Đại tá Abid Majeed Butt cho rằng việc Ấn Độ sản xuất được tàu ngầm hạt nhân đầu tiên là “một bước đi gây bất ổn” và sẽ “châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân” trong khu vực. Với việc sở hữu một tàu ngầm hạt nhân tấn công, Ấn Độ giờ đây không chỉ có thể phóng các tên lửa đạn đạo từ mặt đất và trên không mà còn cả trên biển. Kiệt Linh - (theo BBC)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=170401