OPEC, IEA giữ nguyên dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu

Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vừa tuyên bố vẫn giữ nguyên dự đoán về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trong năm nay.

Cụ thể, OPEC dự kiến nhu cầu tiêu thụ "vàng đen" trong năm nay sẽ chỉ tăng 0,86 triệu thùng so với năm ngoái, lên 88,64 triệu thùng/ngày.

Con số này không thay đổi mấy so với dự đoán 88,63 triệu thùng/ngày đưa ra trong báo cáo hàng tháng trước đó.

Về tình trạng giá dầu tăng cao trong thời điểm hiện nay, OPEC nhận định nguyên nhân là do hoạt đầu cơ trên thị trường hơn là chịu tác động bởi các yếu tố cơ bản của nền kinh tế.

Tổ chức này nhấn mạnh mối lo ngại về các vấn đề địa chính trị và nguy cơ nguồn cung sụt giảm đã bị giới đầu cơ thổi phồng và đây chính là nhân tố đẩy giá dầu lên cao.

Bên cạnh đó, OPEC đã hạ dự đoán về tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ 3,4% xuống 3,3%, trước những quan ngại về tình hình tài chính của Eurozone và đà tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế mới nổi.

Hiện các thành viên của OPEC cung cấp khoảng 1/3 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng giữ nguyên dự đoán về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trong năm nay, sẽ ở mức 89,9 triệu thùng/ngày.

Ngoài ra, cơ quan này đánh giá rằng nguồn cung "vàng đen" dồi dào hơn sẽ xoa dịu những căng thẳng trên thị trường dầu mỏ.

Theo báo cáo của IEA, trong quý I/2012, nguồn cung dầu mỏ tại các quốc gia ngoài OPEC đã tăng 0,5 triệu thùng, lên 53,2 triệu thùng/ngày.

Cùng thời gian, sản lượng dầu mỏ tại Mỹ tăng 11% so với cùng kỳ năm trước và đạt 6,4 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, riêng trong tháng 3/2012, nguồn cung dầu mỏ của OPEC tăng 135.000 thùng, lên 31,43 triệu thùng/ngày, gần mức cao nhất trong 3 năm rưỡi, nhờ sản lượng dầu mỏ của Iraq, Libya và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất giúp bù đắp sự sụt giảm nguồn cung tại Iran và Angola./.

Trà My (TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/opec-iea-giu-nguyen-du-bao-nhu-cau-tieu-thu-dau/20124/135898.vnplus