Ông Zelensky nói Ukraine cần thêm vũ khí phòng không để gia tăng tỷ lệ sinh

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine cần thêm nhiều hệ thống phòng không và hầm trú ẩn để gia tăng tỷ lệ sinh nở, hiện ở mức thấp nhất thế giới.

Theo RT, trong ngày 28/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm tới một trường đại học ở thành phố tiền tuyến Sumy. Tại đây, ông Zelensky đã nêu ra những điều kiện để Ukraine thúc đẩy tỷ lệ sinh nở vốn đang ở mức thấp nhất thế giới.

"Chúng ta có những chính sách tài chính để giúp đỡ các bậc phụ huynh có con nhỏ. Nhưng tiền bạc không phải yếu tố làm gia tăng tỷ lệ sinh trong thời kỳ xung đột, mà là an ninh. Chúng ta cần xây thêm hầm trú ẩn ở trường học và nhà trẻ, đồng thời có thêm nhiều vũ khí phòng không hiện đại để đem lại sự an tâm", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky dự báo rằng Ukraine sẽ chứng kiến "một thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh" sau khi cuộc xung đột kết thúc và hàng triệu người dân trở lại quê hương. "Tôi tự tin vào một tương lai tốt đẹp cho chúng ta", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Tỷ lệ sinh của Ukraine hiện là 0,7 - thuộc mức thấp nhất trên thế giới. Theo một báo cáo gần đây của The Times, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là việc hàng triệu người Ukraine phải đi sơ tán, trong khi thương vong ở tiền tuyến cũng ở mức cao.

"Tuổi thọ trung bình của nam giới Ukraine đã giảm từ 66-67 tuổi xuống còn 57-58 tuổi vì cuộc xung đột. Chỉ có 4 quốc gia ở châu Phi có tuổi thọ trung bình của nam giới thấp hơn con số này", Viện Nhân khẩu học Quốc gia Ukraine cho biết.

Trong một nghiên cứu vào cuối năm 2023, Viện Tương lai Ukraine (UIF) ước tính rằng chỉ còn khoảng 29 triệu người đang ở lại nước này, giảm mạnh so với mức 52 triệu người năm 1991. Số người Ukraine đang tị nạn ở nước ngoài là khoảng 6 triệu.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ong-zelensky-noi-ukraine-can-them-vu-khi-phong-khong-de-gia-tang-ty-le-sinh-2264803.html