Ông Tshering Tobgay lần thứ hai đắc cử chức Thủ tướng Bhutan

Đảng PDP của ông Tshering Tobgay, người từng giữ chức Thủ tướng Bhtutan giai đoạn 2013-2018, đã giành được 30/47 ghế quốc hội. 17 ghế còn lại thuộc về đảng Bhutan Tendrel (BTP).

Ông Tshering Tobgay, lúc đang là Thủ tướng Bhutan, tại Katunayake ngày 9/4/2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/1, Ủy ban Bầu cử Bhutan đã công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử lập pháp diễn ra trước đó 1 ngày, theo đó ông Tshering Tobgay đã lần thứ hai đắc cử chức Thủ tướng sau khi đảng Dân chủ Nhân dân (PDP) của ông giành chiến thắng thuyết phục.

Cụ thể, đảng PDP của ông Tobgay, người từng giữ chức Thủ tướng Bhtutan giai đoạn 2013-2018, đã giành được 30/47 ghế quốc hội. 17 ghế còn lại thuộc về đảng Bhutan Tendrel (BTP).

Đây là cuộc bầu cử cơ quan lập pháp lần thứ 4 trong lịch sử quốc gia này. Chính khách 58 tuổi này tốt nghiệp ngành cơ khí trường Đại học Pittsburgh và Thạc sỹ Hành chính công của trường Harvard (Mỹ).

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chúc mừng ông Tobgay giành chiến thắng. Về phần mình, ông Tobgay khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ với Ấn Độ.

Bhutan tiến hành cuộc tổng tuyển cử đầu tiên vào năm 2008 sau những cải cách chính trị thành lập quốc hội lưỡng viện, ngay sau khi triều đại của Quốc vương hiện nay Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bắt đầu.

Hiến pháp Bhutan quy định hệ thống bầu cử Quốc hội gồm hai cấp. Tất cả các đảng đã đăng ký có thể tham gia vòng sơ bộ, 2 đảng có số phiếu bầu cao nhất sẽ tranh cử vòng cuối cùng.

Trong cương lĩnh tranh cử, ông Tobgay đã chỉ ra những thách thức chưa từng có về kinh tế mà Bhutan đang phải đối mặt, đồng thời cam kết theo đuổi triết lý được hiến pháp ghi nhận về một chính phủ đo lường sự thành công dựa trên hạnh phúc và phúc lợi của người dân.

Bhutan - vương quốc nhỏ bé với gần 800.000 dân - nổi tiếng với việc áp dụng chỉ số Tổng hạnh phúc quốc gia (GNH).

Bỏ qua các chỉ số định lượng kinh tế truyền thống, Bhutan đánh giá phúc lợi tổng thể của đất nước trên cơ sở phát triển kinh tế-xã hội bền vững và công bằng; bảo tồn thiên nhiên; bảo tồn và phát huy văn hóa; và quản trị quốc gia tốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ong-tshering-tobgay-lan-thu-hai-dac-cu-chuc-thu-tuong-bhutan-post920250.vnp