Ông Trump - Putin có gặp riêng ở Việt Nam?

Nga để ngỏ cánh cửa cuộc gặp với Tổng thống Trump ở Đà Nẵng...

Thông tấn TASS ngày 18/10 dẫn lời Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin Yuri Ushakov khi trả lời về khả năng có cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo Nga- Mỹ ở Việt Nam hay không đã nói tới một tín hiệu khá tốt.

Dù khẳng định cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump chưa có trong lịch trình trong kế hoạch, ông Yuri đã nói:

"Còn rất nhiều thời gian trống. Hiện, chúng tôi chưa có bất kỳ cuộc gặp nào được lên lịch giữa 2 Tổng thống bên lề Hội nghị APEC ở Việt Nam" - ông Yuri Ushakov nói thêm.

Tổng thống Trump và Putin cùng thăm Việt Nam nhưng để ngỏ diễn ra cuộc gặp song phương.

Cách ông Ushakov nói về kế hoạch gặp gỡ chưa được sắp xếp của 2 Tổng thống còn cho thấy lịch trình còn có thể thu xếp và khả năng nhận liên lạc từ phía Mỹ về chủ đề này.

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/9 cho biết về khả năng cuộc gặp riêng của hai nhà lãnh đạo là “chưa có gì rõ ràng, trong bối cảnh Mỹ đang có các động thái thù địch công khai, chúng tôi không thể thảo luận về cuộc gặp vào lúc này”.

“Theo thông lệ, các nhà lãnh đạo sẽ tham dự cùng một sự kiện, sự kiện đó sẽ là nền tảng để họ tiếp xúc, nhưng đó chỉ là theo logic, không có gì hơn” - ông Sergey Ryabkov nói.

Tổng thống Putin gặp gỡ Tổng thống Trump tại G-20

Nhà Trắng thông báo trước đó rằng, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tới Đà Nẵng, Hà Nội để tham dự Tuần lễ cấp cao APEC trong hai ngày 10 và 11/11. Ông Trump sẽ ở Đà Nẵng vào ngày 11/10.

Còn Đại sứ quán Nga tại Việt Nam mới thông báo hôm 18/10, Tổng thống Putin nhận lời đến thăm Việt Nam nhân dịp Hội nghị APEC. Hiện chưa rõ lộ trình cụ thể của ông Putin tại Đà Nẵng hay ở cả các thành phố khác.

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-trump--putin-co-gap-rieng-o-viet-nam-3345366/