Ông Trump lần thứ ba bị truy tố hình sự, với cáo buộc lật ngược kết quả bầu cử 2020

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị truy tố vào hôm thứ Ba (1/8) bởi những cáo buộc lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Đây đã là lần thứ 3 chỉ trong 4 tháng ông bị buộc tội hình sự.

Bản cáo trạng 4 tội danh

Bản cáo trạng gồm 4 tội danh cáo buộc ông Trump cho thấy ông đã tìm cách ngăn cản Quốc hội Mỹ chứng nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden và tước bỏ quyền bầu cử công bằng của cử tri. Ông đã được lệnh xuất hiện tại tòa án liên bang Washington vào thứ Năm (3/8).

 Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ 3 bị truy tố hình sự. Ảnh: CNN

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ 3 bị truy tố hình sự. Ảnh: CNN

Các cáo buộc bắt nguồn từ cuộc điều tra của Cố vấn đặc biệt Jack Smith nhằm buộc tội ông Trump - người vẫn đang là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024 - đã tìm cách đảo ngược thất bại trước ông Biden, đối thủ từ Đảng Dân chủ của ông ở cuộc bầu năm đó và cũng như có thể cả ở cuộc bầu cử năm tới.

Trong tài liệu tòa án dài 45 trang, các công tố viên cáo buộc một âm mưu phối hợp ở nhiều bang, trong đó Trump và các đồng minh đưa ra các cáo buộc gian lận mà họ biết là sai sự thật.

Kết quả là sau một bài phát biểu máu lửa của ông Trump, những người ủng hộ ông đã tấn công Điện Capitol của Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, nhằm ngăn Quốc hội Mỹ chứng nhận chiến thắng của ông Biden.

Trong một tuyên bố ngắn gọn với các phóng viên, Smith đã đổ lỗi hoàn toàn cho ông Trump về vụ tấn công ngày 6 tháng 1: "Vụ tấn công... là một cuộc tấn công chưa từng có vào trụ sở của nền dân chủ Mỹ. Như được mô tả trong bản cáo trạng, nó được thúc đẩy bởi những lời dối trá...".

Bản cáo trạng còn cho biết, ông Trump và những người khác đã gian lận danh sách đại cử tri ở 7 bang, tất cả đều là bang mà ông thua, sau đó nộp phiếu bầu của họ để được Quốc hội Mỹ kiểm tra và chứng nhận là chính thức vào ngày 6 tháng 1.

Bản cáo trạng 4 tội danh đối với ông Trump

Bản cáo trạng đưa ra nhiều ví dụ về sự gian dối trong bầu cử của ông Trump và lưu ý rằng các cố vấn thân cận, bao gồm cả các quan chức tình báo cấp cao, đã nhiều lần nói với ông rằng kết quả bầu cử là hợp pháp. "Những tuyên bố này là sai và bị cáo biết rằng chúng là sai", các công tố viên viết.

Theo các công tố viên, khi nỗ lực trên không thành công, ông Trump đã tìm cách gây áp lực với Phó Tổng thống Mike Pence để không cho phép tiến hành xác nhận cuộc bầu cử và lợi dụng bạo lực bên ngoài Điện Capitol để làm như vậy.

“Bị cáo đã cố gắng sử dụng đám đông những người ủng hộ mà ông ta đã tập hợp ở Washington để gây áp lực buộc Phó Tổng thống thay đổi kết quả bầu cử một cách gian lận”, bản cáo trạng viết.

Trong một tuyên bố, chiến dịch tranh cử của Trump cho biết ông luôn tuân thủ luật pháp và mô tả bản cáo trạng là một "cuộc đàn áp" chính trị gợi nhớ đến Đức Quốc xã. Bản cáo trạng cáo buộc ông Trump âm mưu với 6 cá nhân giấu tên khác. Những người này đều bị tịch thu và khám xét điện thoại trong cuộc điều tra năm ngoái.

Lần thứ 3 bị truy tố

Ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt với cáo buộc hình sự. Các cáo buộc mới nhất là cáo buộc liên bang thứ hai đối với ông Trump từ công tố viên Smith, người đã được Tổng chưởng lý Mỹ Merrick Garland bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt vào tháng 11.

 Cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, tức Tòa nhà Quốc hội Mỹ, hồi tháng 1 năm 2021 bị cáo buộc là do ông Trump xúi giục. Ảnh: AP

Cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, tức Tòa nhà Quốc hội Mỹ, hồi tháng 1 năm 2021 bị cáo buộc là do ông Trump xúi giục. Ảnh: AP

Ông Trump đã không nhận tội trong bản cáo trạng gồm 37 tội danh về việc ông cất giữ trái phép các tài liệu mật của chính phủ sau khi rời nhiệm sở vào năm 2021 và cản trở công lý. Đây là lần thứ 2 ông bị truy tố.

Thứ Năm tuần trước, các công tố viên đã bổ sung thêm ba tội danh chống lại ông Trump, nâng tổng số tội danh lên 40, cáo buộc ông ra lệnh cho nhân viên xóa các video an ninh khi ông đang bị điều tra vì giữ các tài liệu.

Trong khi đó, ông Trump lần đầu bị truy tố là vào tháng 3 năm nay. Trong phiên tòa buộc tội vào tháng 4 sau đó, ông Trump cũng đã không nhận tội đối với 34 trọng tội liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để thanh toán khoản tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels.

Bất kể bị truy tố và gặp nhiều rắc rối về mặt pháp lý, song ông Trump, 77 tuổi, vẫn đang được đánh giá như ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Ông nhiều khả năng sẽ lại tái đấu với ông Biden, người sẽ 80 tuổi vào năm sau và đã chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNN, AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ong-trump-lan-thu-ba-bi-truy-to-hinh-su-voi-cao-buoc-lat-nguoc-ket-qua-bau-cu-2020-post258736.html