Ông Trump có 50 năm 'kinh nghiệm' hầu tòa và lần nào cũng thoát tội

Ngày 4/4 theo giờ địa phương, cựu Tổng thống Mỹ Trump đã xuất hiện tại Tòa án Hình sự Manhattan và không nhận tội đối với 34 cáo buộc. Các phương tiện truyền thông quốc tế gọi chuyến đi 'trống giong cờ mở' của Trump đến tòa án ở New York là một chương trình chính trị quy mô lớn.

Trump biến phiên tòa thành một chương trình truyền hình quảng bá ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Ảnh: Politico/VOV

Buổi biểu diễn lớn nhất thế giới

Trang Nation của Tây Ban Nha, đưa tin vào ngày 4/4, gọi phiên tòa là buổi biểu diễn lớn nhất thế giới. Địa điểm là Tòa án Hình sự Manhattan, New York. Thời điểm diễn ra chỉ vài tháng trước khi bắt đầu cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa và 19 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống. Nhân vật chủ chốt là ông trùm bất động sản, nhân vật truyền thông và cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump. Bối cảnh sân khấu là nước Mỹ bị chia cắt, phân cực…

Ông Trump đã đi từ Mar-a-Lago đến New York, tổ chức một cuộc diễu hành trước Tháp Trump, và cuối cùng bước vào phòng xử án của Tòa án Hình sự Manhattan.

Ông làm điều này chỉ để thu hút sự chú ý và tối đa hóa mức độ đưa tin của các phương tiện truyền thông, tạo nên một cuộc tranh cãi đảng phái và cạnh tranh bầu cử.

Theo các báo cáo, một quá trình dài và quanh co đã bắt đầu, và điểm khởi đầu của nó "thật kỳ lạ" trùng với mùa bầu cử Tổng thống.

Trang Espanyol cũng đưa tin vào ngày 5/4 rằng ông Trump đã biến phiên tòa xét xử mình thành một chương trình truyền hình.

Với việc cựu Tổng thống Mỹ bước vào tòa án, sự phân cực của Hoa Kỳ đã leo lên một bậc mới ở bậc thứ 4 trên nấc thang dẫn đến sự chia rẽ xã hội triệt để nhất. Trước một thẩm phán, Trump không nhận tội đối với 34 cáo buộc do công tố viên Alvin Bragg đưa ra chống lại ông.

Việc Trump biến phiên tòa thành một chương trình truyền hình quảng bá ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024 là điều không cần bàn cãi.

Câu hỏi thực sự quan trọng mà các phương tiện truyền thông chính thống của Mỹ đặt ra hiện nay không còn là liệu Trump có bị kết án hay không, mà liệu đây có phải là điểm thấp nhất trong nền chính trị Mỹ trong những thập kỷ gần đây hay không?

Sản phẩm của nền chính trị biểu diễn

Trên thực tế, chưa từng có tiền lệ nào trong lịch sử Hoa Kỳ mà một cựu Tổng thống bị bắt và bị đưa ra trước công lý. Ông Trump đã "đấu tranh" tại tòa án trong khoảng 50 năm và lần nào cũng thoát tội.

Truyền thông gọi Donald Trump là sản phẩm của nền chính trị biểu diễn, một nhánh nguy hiểm của chủ nghĩa dân túy. Các cáo buộc ông do công tố viên từ một đảng đang tranh cử đối lập trước thềm cuộc bầu cử năm 2024.

Ông Trump ngoài là một chính trị gia ông còn là nhân vật truyền thông thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ảnh: PL

Theo một số nguồn tin, Donald Trump đã tham gia vào khoảng từ 3.500 đến hơn 4.000 vụ kiện trong sự nghiệp của ông trong nhiều vai trò khác nhau. Phân tích của USA Today năm 2016, Donald Trump và các doanh nghiệp của ông đã tham gia vào 3.500 vụ kiện pháp lý tại các tòa án liên bang và tiểu bang của Hoa Kỳ trong ba thập kỷ trước, một con số chưa từng có đối với một ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ thời điểm đó.

Trong số 3.500 vụ kiện, Trump hoặc một trong các công ty của ông là nguyên đơn trong 1.900 vụ kiện; 1.450 bị cáo; bên thứ ba hoặc bên khác khoảng 150 vụ. Trump có tên trong ít nhất 169 vụ kiện tại tòa án liên bang. Trong 1.300 trường hợp mà hồ sơ thiết lập kết quả, Trump đã dàn xếp 175 lần, thua 38, thắng 450 và có 137 trường hợp khác kết thúc với một số kết quả khác. Trong 500 trường hợp khác, các trường hợp đã bị bác bỏ.

Nhiều vấn đề pháp lý vẫn tồn tại trong và sau nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ví dụ: Chỉ riêng trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã trả hơn 2 triệu đô la cho các luật sư đại diện cho Trump với tư cách là Tổng thống cũng như với tư cách cá nhân và doanh nghiệp của ông ấy.

Những trường hợp này bao gồm từ các cuộc chiến pháp lý với khách hàng quen của sòng bạc đến các vụ kiện bất động sản trị giá hàng triệu đô la đến các vụ kiện phỉ báng cá nhân, đến các vụ kiện dân sự về quấy rối tình dục hoặc tấn công tình dục.

Các công ty của Trump đã tham gia vào hơn 100 vụ tranh chấp về thuế và ít nhất 36 lần, Cục Thuế và Tài chính Bang New York đã thu được các khoản thế chấp thuế đối với tài sản của cựu Tổng thống Mỹ vì không nộp thuế. Trong một số trường hợp, Trump đã đe dọa hành động pháp lý nhưng cuối cùng đã không làm theo.

Về việc Trump tham gia vào các vụ kiện, luật sư Alan Garten của ông cho biết vào năm 2015 rằng đây là "một phần tự nhiên của hoạt động kinh doanh" ở Hoa Kỳ và trong lĩnh vực bất động sản, kiện tụng để thực thi hợp đồng và giải quyết công việc kinh doanh tranh chấp thực sự là phổ biến.

Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng nguyên nhân đó, ông Trump đã tham gia vào nhiều vụ kiện tụng hơn nhiều so với các ông trùm bất động sản đồng nghiệp; phân tích của USA Today vào năm 2016 cho thấy Trump đã tham gia vào nhiều tranh chấp pháp lý hơn Edward J. DeBartolo Jr., Donald Bren, Stephen M. Ross, Sam Zell và Larry Silverstein cộng lại.

Quang Minh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/ong-trump-co-50-nam-kinh-nghiem-hau-toa-va-lan-nao-cung-thoat-toi-179230407113117764.htm