Ông Tập phản ứng việc Mỹ muốn Đài Loan tham gia nhiều hơn ở LHQ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia bảo vệ trật tự toàn cầu do Liên Hợp Quốc duy trì như hiện nay, cần phát huy sự hợp tác hơn là đối đầu.

"Mọi quốc gia trên thế giới nên duy trì hệ thống quốc tế với cốt lõi là Liên Hợp Quốc, trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế do Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định”, ông Tập nói.

Quan điểm này được chủ tịch Trung Quốc đưa ra trong bài phát biểu tại Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Trung Quốc gia nhập Liên Hợp Quốc, theo Nikkei Asia.

Vào ngày 25/10/1971, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 2758, đưa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào cơ quan này như thành viên chính thức, thay thế cho Cộng hòa Trung Hoa - tên gọi của Đài Loan.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh các quy tắc quốc tế chỉ có thể được đưa ra bởi tập thể 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, chứ không phải bởi bất kỳ quốc gia đơn lẻ hoặc liên minh nào.

Ông cũng ủng hộ hợp tác hơn là đối đầu, và phản đối "bất kỳ loại chủ nghĩa bá quyền, chính trị quyền lực, chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ nào".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trực tuyến trong phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 21/9. Ảnh: Reuters.

Hưởng ứng thông điệp trên, ông Thôi Thiên Khải, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, khẳng định Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép Đài Bắc tham gia Liên Hợp Quốc, theo South China Morning Post.

“Điều này hoàn toàn đi ngược lại dòng chảy của lịch sử. Nghị quyết 2758 của Liên Hợp Quốc - được thông qua cách đây 5 thập kỷ - nói rõ rằng chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và nước này cũng được người Mỹ công nhận. Vậy tại sao bây giờ họ lại cố gắng đảo ngược điều này?”, ông Thôi nói ngày 25/10.

“Phải có một động cơ khác, động cơ này sẽ không bao giờ thành công - và chúng tôi sẽ không bao giờ để xảy ra điều đó”, nhà ngoại giao này nói thêm.

Trước đó, các quan chức ngoại giao Mỹ và Đài Loan họp trực tuyến hôm 22/10 để thảo luận về việc đưa hòn đảo tham gia tích cực hơn tại Liên Hợp Quốc và trong các diễn đàn quốc tế khác.

Mỹ tăng cường quan hệ không chính thức với Đài Loan trên nhiều lĩnh vực, đồng thời đề cập đến hòn đảo trong chương trình nghị sự với các đồng minh và đối tác trong khu vực lẫn thế giới.

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để đoạt lại. Những tháng gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường các chiến dịch gây áp lực ngoại giao và quân sự trước Đài Loan.

Đài Loan phô diễn sức mạnh quân sự sau bầu cử Cuộc tập trận với kịch bản đối phó với các nhóm tấn công nhỏ dưới sự hộ tống của tiêm kích F-16V, thể hiện sức mạnh quân sự và sự ủng hộ đối với lãnh đạo tái đắc cử Thái Anh Văn.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-tap-phan-ung-viec-my-muon-dai-loan-tham-gia-nhieu-hon-o-lhq-post1273098.html