Ông Sarkozy kháng cáo tham nhũng bất thành

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã thất bại trong việc kháng cáo bản án năm 2021 về tội tham nhũng và lạm dụng sức ảnh hưởng.

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (nhiệm kỳ 2007-2012) xuất hiện trước tòa án Paris tháng 12/2022. Ảnh: Reuters.

Tòa Phúc thẩm Paris ngày 17/5 ra phán quyết giữ nguyên bản án 3 năm tù đối với ông Sarkozy, trong đó 2 năm là án treo và một năm đeo thiết bị giám sát tại nhà, Reuters đưa tin.

Ông Sarkozy trước đó bị kết tội tham nhũng và gây ảnh hưởng qua các cuộc điện thoại bí mật. Tòa án phát hiện ông Sarkozy và luật sư cũ Thierry Herzog đã lập "hiệp ước tham nhũng" với thẩm phán Gilbert Azibert, nhằm đổi lấy thông tin mật về cuộc điều tra pháp lý.

Các điều tra viên đã giám sát hai đường dây liên lạc của ông Sarkozy. Họ phát hiện thêm một đường dây không chính thức vào năm 2014, dưới cái tên "Paul Bismuth", được ông Sarkozy dùng để liên lạc với ông Herzog.

Nội dung các cuộc điện thoại này là cơ sở dẫn đến các cáo buộc vào năm 2021. Ông Sarkozy lập tức phủ nhận và kháng cáo.

Tại tòa án ngày 17/5, luật sư của ông Sarkozy nói cựu tổng thống Pháp vô tội và sẽ có động thái phản ứng quyết định bác kháng cáo của tòa.

"Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này bằng mọi cách. Chúng tôi mới chỉ ở giai đoạn đầu", vị luật sư nói.

Dù vướng rắc rối pháp lý, ông Sarkozy vẫn là người có ảnh hưởng lớn của phe chính trị cánh hữu tại Pháp.

Trong kỳ bầu cử tổng thống hồi tháng 4/2022, ông đã ủng hộ Tổng thống Emmanuel Macron. Ông Macron sau đó phủ nhận có thỏa thuận ngầm để nhận sự ủng hộ từ người tiền nhiệm, theo AFP.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-sarkozy-khang-cao-tham-nhung-bat-thanh-post1431994.html