Ông Rubiales lại gặp tai họa sau cú 'khóa môi' nữ tuyển thủ Tây Ban Nha

Luis Rubiales không thể thoát khỏi những khó khăn từ một nụ hôn môi gây tranh cãi với Jenni Hermoso, ngay sau chiến thắng của Tây Ban Nha tại FIFA World Cup 2023 trước tuyển nữ Anh vào tháng trước.

Cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã hôn Hermoso lên môi mà không có sự đồng tình từ cô ấy trong lúc ông ôm chặt các cầu thủ nữ Tây Ban Nha chiến thắng trong buổi lễ trao giải tại Sydney.

Sự việc này đã làm mất đi niềm rạng rỡ từ chiến thắng đầu tiên của La Roja tại một vòng chung kết bóng đá World Cup nữ và thu hút sự chú ý tiêu cực không chỉ của thế giới bóng đá đối với ông Rubiales.

Gần đây, nữ tuyển thủ Hermoso đã buộc tội Rubiales về hành vi tấn công tình dục sau khi FIFA tạm đình chỉ nhiệm vụ của ông, dẫn đến việc ông từ chức trước sức ép quá lớn của dư luận cả trong nước lẫn thế giới.

Đông đảo cá nhân, tổ chức gây sức ép khủng khiếp buộc ông Rubiales từ chức sau cú hôn môi nữ tuyển thủ Tây Ban Nha. Ảnh: GETTY.

Theo El Mundo, ông Rubiales còn gặp rắc rối khác, khi ông đang phải trả gấp đôi tiền cấp dưỡng cho ba cô con gái của mình, tức là phải chi 800 euro mỗi tháng. Sự gia tăng này là yêu cầu của tòa án trong trách nhiệm tài chính sau khi vợ ông, người đã ly hôn vào năm 2013, thắng kiện ông mới đây.

Trong bối cảnh các khoản phí pháp lý ngày càng tăng và trách nhiệm tài chính gia tăng đối với vợ cũ và con cái, Rubiales buộc phải đưa ngôi biệt thự trị giá 1,2 triệu bảng Anh tại Rosales, một khu phố tại Madrid, lên danh sách bán đấu giá. Tờ La Vanguardia của Tây Ban Nha tiết lộ, ngôi nhà sang trọng này đã được ông Rubiales mua với giá 1,1 triệu bảng Anh, được thiết kế bởi công ty kiến trúc hàng đầu Touza Arquitectos.

Căn biệt thự xa hoa này gồm hai tầng với nhiều trang thiết bị tiện nghi hiện đại. Nó bao gồm hai phòng ngủ, một bể bơi riêng, phòng chiếu phim gia đình, phòng tập thể dục, nhà bếp đầy đủ “đồ chơi”, một văn phòng và một ga-ra hai chỗ đậu xe, cùng với nhiều tiện ích khác. Nó cũng có hệ thống báo động tự động hóa, thiết bị sưởi ấm sàn và rèm điều khiển bằng máy.

Ông Rubiales cho rằng Hermoso đồng thuận hôn nhau nhưng nữ cầu thủ này đã bác bỏ. Ảnh: GETTY.

Luis Rubiales, 46 tuổi, từng là một hậu vệ, thi đấu cho các đội như Xerez, Levante và Alicante. Ông đã chơi trong 53 trận ở giải đấu hàng đầu của Tây Ban Nha trong sự nghiệp kéo dài từ năm 1997 đến năm 2009 nhưng chưa bao giờ ra sân cho đội tuyển quốc gia.

Năm 2010, ông được bầu làm Chủ tịch của AFE (Hội cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha). 7 năm sau, ông từ chức khỏi vị trí này, vì muốn nhắm đến chiếc ghế hàng đầu của RFEF (Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha). Ông trở thành Chủ tịch RFEF vào năm 2018. Nhưng thời kỳ lãnh đạo của ông không thiếu những vụ tranh cãi.

Năm 2022, báo El Confidencial của Tây Ban Nha tiết lộ cuộc trò chuyện được ghi âm giữa Rubiales và cựu hậu vệ Barcelona, Gerard Pique, về việc nhận hoa hồng trong việc tổ chức trận đấu Copa del Rey tại Saudi Arabia.

Cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đang gặp nhiều khó khăn sau vụ "khóa môi" khiến ông bị buộc phải cách xa Hermoso 200 mét. Ảnh: GETTY.

Gần đây hơn, ông bị buộc tội lạm dụng quyền lực liên quan đến việc thỏa thuận quyền truyền hình cho các trận đấu bóng đá nữ. Tuy nhiên, CSD (Hội đồng Thể thao Tối cao của Tây Ban Nha) đã bác bỏ các cáo buộc do “sự không phù hợp về pháp lý”.

Tháng trước, FIFA đã tạm đình chỉ Luis Rubiales trong 90 ngày sau khi ông bị buộc tội ép buộc Jenni Hermoso và người thân của cô phải lên tiếng xác nhận họ đồng ý với sự việc này. Ông hiện không được phép liên hệ với Hermoso hoặc đến gần cô trong bán kính 200 mét.

MINH KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-rubiales-lai-gap-tai-hoa-sau-cu-khoa-moi-nu-tuyen-thu-tay-ban-nha-post752139.html