Ông Putin tuyên bố về tái thiết Syria

Tổng thống Putin kêu gọi nỗ lực chung nhưng phải loại bỏ tiêu chuẩn kép để chống khủng bố, tập trung tái thiết Syria.

Thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần (IPU) về định hướng của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố trên thế giới.

Theo đó, Tổng thống Nga "vẫn tin rằng sự hợp tác thực sự là rất quan trọng, rất cần thiết" để chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Nhưng phải không có sự tồn tại của bất kỳ kế hoạch bí mật nào hoặc việc sử dụng các quyền lực triệt để trong lợi ích của bên tham gia nào.

Tổng thống Putin: Loại bỏ tiêu chuẩn kép trong chống khủng bố

"Chúng tôi tin tưởng rằng, chúng ta cần phải chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố mà không có những tiêu chuẩn kép, không có các chương trình nghị sự bí mật, không sử dụng các căn cứ quân sự vào những lợi ích chính trị của bất cứ ai. Chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng bằng cách cùng nhau nỗ lực" - Tổng thống Nga nói.

Tổng thống Putin nhấn mạnh thêm:"Bất kỳ nỗ lực can thiệp vào cuộc sống của các quốc gia hiện đại mà không hề biết và tính đến đặc điểm quốc gia của họ thì không mang lại gì ngoài sự hỗn loạn.

Sự can thiệp từ bên ngoài gây bất ổn ở Trung Đông và Bắc Phi, sự leo thang trong khu vực và mối đe dọa khủng bố đang gia tăng".

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, trong thế giới hiện đại, không thể có bất cứ mô hình cụ thể nào để phát triển một nhà nước.

"Mỗi quốc gia có một quyền tự nhiên và không thể chuyển nhượng để xác định tương lai của nó như được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc" - người đứng đầu nước Nga khẳng định.

Bên cạnh cuộc chiến chống khủng bố nói chung, Tổng thống Nga cũng nhắc tới chương trình tái thiết Syria hiện nay.

Đây là một nội dung cần thiết đặc biệt sau khi khủng bố dần được đánh lui tại Syria.

"Tôi cho rằng cộng đồng toàn cầu nên bắt đầu nghiên cứu về việc tái thiết sau chiến tranh của nhà nước Syria" - ông Putin nói.

Syria tan hoang trong chiến tranh.

Ông Putin nhấn mạnh tới các vấn đề trong tái thiết Nhà nước Syria có thể để cộng đồng toàn cầu chú ý hỗ trợ như: sử dụng loại viện trợ nào, mức viện trợ cần được cấp cho quốc gia đó và các nước khác trong khu vực, làm thế nào để hỗ trợ hiệu quả hơn trong các hoạt động xã hội và tăng trưởng kinh tế, tăng cường năng lực các cơ quan chính phủ, bao gồm cả ngành lập pháp...

Cuộc họp quốc tế về Syria tại thủ đô Astana của Kazakhstan đã khép lại một thỏa thuận về bốn khu vực leo thang tại Syria.

Các khu vực này "tạo điều kiện cho việc thực hiện Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trên cơ sở đối thoại trực tiếp giữa chính phủ và phe đối lập, thể hiện nỗ lực chung nhằm mục đích xóa bỏ ung nhọt khủng bố càng sớm càng tốt để lập lại hòa bình và tính toàn vẹn của Syria có thể được bảo tồn" - theo Tổng thống Putin.

Nhà lãnh đạo Nga nói: "Nga đã nỗ lực hết sức để ổn định tình hình chính trị và quân sự ở Syria.... Tôi nhấn mạnh lại rằng, ở Syria, chúng tôi hoạt động theo yêu cầu của chính phủ và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế".

Mỹ đã ném bom ở Raqqa và biến cuộc sống của thường dân vào khốn cùng

Phát ngôn Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 14/10 đã dẫn chứng những biểu hiện của tiêu chuẩn kép mà Mỹ và phương Tây sử dụng ở Syria.

Ông nói rằng, Mỹ đã tiến hành việc rải bom các khu dân cư ở Raqqa của Syria và gây thiệt hại cho nguồn nước tự nhiên.

"Việc ném bom các khu dân cư với hàng nghìn thường dân đang sinh sống do quân đội Mỹ và lực lượng liên minh do Mỹ đứng đầu đã không mang lại kết quả tốt đẹp gì ngoài cái chết của hàng nghìn thường dân trong số những dân cư Syria được giải phóng.

Đây là một ví dụ xác thực nhất cho thấy kế hoạch sai lầm của quân đội Mỹ" - ông Konashenkov nhấn mạnh.

Mỹ bao che cho khủng bố: Tiêu chuẩn kép rõ ràng?

Ông Konashenkov lưu ý rằng, các hành động của Mỹ là một dấu hiệu cho thấy "bế tắc" trong liên minh do Mỹ lãnh đạo và tương phản mạnh mẽ với chiến thắng của các lực lượng chính phủ Syria gần al-Mayadin - thành phố lớn nhất của Syria bị khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng.

Hôm 11/10, ông Igor Konashenkov cho biết: một nhóm IS bất ngờ đánh chiếm 2 đoàn xe vận tải nhân đạo mang thuốc men và lương thực thực phẩm cho người dân Syria ở Deir Ezzor.

Những kẻ khủng bố tiến hành các hoạt động ăn cướp xuất phát từ khu vực do lực lượng đặc nhiệm Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đang kiểm soát cùng với các nhóm chiến binh Quân đội Syria tự do FSA được Mỹ hậu thuẫn.

Tướng Konashenko cho rằng, quân đội Mỹ đã làm ngơ hoặc đồng thuận với khủng bố IS.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc quân đội Mỹ biến khu vực At Tanf thành một khu tập kết bí mật an toàn, bàn đạp để IS tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng vũ trang Syria.

Việc trên diễn ra trong ngày 2-3/10 khi khoảng 600 tay súng khủng bố đóng quân trong trại tị nạn Rukban thuộc khu vực kiểm soát của quân đội Mỹ, ngoại vi thị trấn Al- Tanf đã cơ động về phía tây trên các phương tiện giao thông đường bộ rất tự do và không có dấu hiệu nào cho thấy bị đe dọa.

Số khủng bố này đã thâm nhập được vào khu an toàn phía nam thuộc tỉnh Daraa ở Syria.

Phía Nga tuyên bố, "tiêu chuẩn kép" được sử dụng cho âm mưu của những tổ chức Hồi giáo cực đoan “đối lập ôn hòa” và lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn khi không có ý tiêu diệt IS mà cố gắng đẩy khủng bố tấn công vào chiến tuyến của quân đội Syria, tạo điều kiện cho lực lượng dân quân người Kurd chiếm vùng tài nguyên năng lượng phía đông tỉnh Deir Ezzor, cướp mỏ dầu Umar từ IS và chuẩn bị cho tuyên bố ly khai khỏi Syria.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-putin-tuyen-bo-ve-tai-thiet-syria-3345117/