Ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga

Nhân dịp ông Vladimir Putin được bầu lại làm Tổng thống Liên bang Nga, thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Thư chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin.

Theo kết quả sơ bộ được ủy ban bầu cử trung ương Nga công bố vào chiều nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin dẫn đầu với hơn 87% phiếu bầu. Đây là tỉ lệ cao kỷ lục trong lịch sử nước Nga hiện đại. Chiến thắng này mở đường cho ông Putin tiếp tục tại nhiệm thêm một nhiệm kỳ 6 năm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại trụ sở chiến dịch tranh cử vào tối qua, và gửi lời cảm ơn tới người dân Nga. Ông nhấn mạnh nguồn sức mạnh của đất nước là nhân dân Nga, ý chí chung của người dân cả nước được hình thành từ tiếng nói của mỗi người dân.

Với kết quả này, ông Putin sẽ vượt qua ông Josef Stalin và trở thành nhà lãnh đạo tại nhiệm lâu nhất ở Nga trong hơn 200 năm qua nếu ông hoàn thành nhiệm kỳ sắp tới. Theo giới quan sát, cuộc bầu cử năm nay rất được ông Putin coi trọng, bởi đây là cơ hội để ông lan tỏa thông điệp cứng rắn của mình với phương Tây, đồng thời thể hiện vị thế vững chắc trên chính trường Nga.

Ngay sau khi có thông tin về kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống Nga, hàng loạt quốc gia đã lên tiếng chúc mừng ông Putin tái đắc cử.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng gửi thông điệp chúc mừng tới ông Putin.

Từ Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Mario Díaz-Canel nhấn mạnh “Việc Tổng thống Putin tái đắc cử là bằng chứng rõ ràng về sự công nhận của người dân Nga đối với chính quyền của ông.”

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng đăng tải những lời chúc mừng và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác và tình hữu nghị đối với nước Nga.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Anh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ong-putin-tai-dac-cu-tong-thong-nga-214694.htm