Ông Putin lên tiếng về vụ rò rỉ Nord Stream

Tổng thống Putin cáo buộc vụ rò rỉ hai đường ống Nord Stream là hành vi khủng bố, đồng thời cho rằng vụ việc giúp Ba Lan, Ukraine và Mỹ hưởng lợi.

Phát biểu gửi tới đại diện các công ty năng lượng Nga ngày 12/10, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng vụ rò rỉ hai đường ống Nord Stream dẫn khí đốt từ Nga tới châu Âu là kết quả của "chủ nghĩa khủng bố quốc tế", AFP đưa tin.

"Không có nghi ngờ gì nữa, đây là hành động của chủ nghĩa khủng bố quốc tế", Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo nước Nga cho rằng vụ việc khiến tầm quan trọng địa chính trị của các hệ thống khí đốt khác tăng lên.

"Các hệ thống ấy đi qua Ba Lan, Ukraine. Và Mỹ, dĩ nhiên, họ có thể cung cấp các nguồn năng lượng với giá cao", Tổng thống Putin nói.

Ông Putin không đưa ra bằng chứng cho các cáo buộc nói trên.

 Khu vực bị rò rỉ khí ở đường ống Nord Stream tại Đan Mạch. Ảnh: Bloomberg.

Khu vực bị rò rỉ khí ở đường ống Nord Stream tại Đan Mạch. Ảnh: Bloomberg.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev ngày 29/9 cũng nói rằng Washington được hưởng lợi từ thiệt hại tại đường ống Nord Stream, đặc biệt là về kinh tế, TASS đưa tin.

Song Mỹ đã bác bỏ cáo buộc liên quan đến các sự cố rò rỉ.

"Hãy để tôi nói rõ: Mỹ phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào trong vụ việc này", Đại sứ Richard Mills, Phó đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đáp trả trong cuộc họp hôm 30/9, theo Reuters.

Ít nhất 4 vụ rò rỉ đã được phát hiện trên đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 trên các đoạn qua vùng biển của Thụy Điển và Đan Mạch hồi cuối tháng 9.

Các vụ nổ dưới đáy biển đã làm vỡ đường ống dẫn dầu Nord Stream 1, đường cung cấp dầu chính cho Đức. Sự cố rò rỉ cũng được phát hiện trên đường ống Nord Stream 2, chưa đi vào hoạt động do Đức đình chỉ quy trình cấp giấy chứng nhận ngay trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2.

Hôm 11/10, Ba Lan cho biết phát hiện sự cố rò rỉ trong một đường ống thuộc hệ thống dẫn dầu Druzhba. Nguyên nhân vụ rò rỉ chưa được làm rõ.

Đường ống dẫn dầu Druzhba là một trong những đường ống lớn nhất thế giới, cung cấp dầu của Nga cho phần lớn khu vực Trung Âu bao gồm Đức, Ba Lan, Belarus, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Czech và Áo.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-putin-len-tieng-ve-vu-ro-ri-nord-stream-post1364692.html