Ông Putin điện đàm với Tổng thống Iran, kêu gọi kiềm chế

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/4 đã điện đàm với người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi, cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang nào nữa ở Trung Đông đều có thể gây ra hậu quả thảm khốc.

Ảnh: Tass

Hãng tin Tass dẫn thông báo của Kremlin về cuộc điện đàm như sau: "Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng tất cả các bên sẽ thể hiện sự kiềm chế hợp lý và ngăn chặn một vòng đối đầu mới có thể gây ra hậu quả thảm khốc cho toàn khu vực".

Ngày 1/4, Israel không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria và ngày 13/4, Tehran đã nã tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ của nhà nước Do Thái sau khi cảnh báo các quốc gia khác trong vùng. Tehran khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Israel.

Theo Kremlin, nhà lãnh đạo Iran cho biết, phản ứng của nước này là hạn chế và ông đảm bảo với Tổng thống Putin rằng Tehran không tìm cách leo thang căng thẳng hơn nữa.

Cùng với Mỹ và Anh, Israel đã chặn được 99% trong số gần 300 tên lửa và máy bay không người lái được phóng từ Iran. Trong khi Iran cho biết, không có kế hoạch thực hiện thêm hành động nào sau vụ không kích ngày 13/4 thì Israel tuyên bố đang cân nhắc thời gian và quy mô phản ứng.

Moscow và Tehran là đồng minh chính trị và quân sự. Nga cho biết, cuộc điện đàm ngày 16/4 được thực hiện theo đề nghị của Iran.

Mỹ có kế hoạch áp trừng phạt mới với Iran

Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 16/4 cảnh báo nước này có ý định áp đặt trừng phạt mới với Iran trong những ngày tới vì cuộc tấn công chưa từng có vào Israel và các biện pháp này có thể làm giảm khả năng xuất khẩu dầu của Iran.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề cuộc họp mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Washington, bà Yellen cho biết: "Liên quan đến các biện pháp trừng phạt, tôi cho rằng chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại Iran trong những ngày tới”.

Bà Yellen nói thêm, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã có hành động nhằm ngăn chặn hành vi "gây bất ổn" của Iran bằng cách giảm khả năng xuất khẩu dầu của nước này. "Rõ ràng, Iran đang tiếp tục xuất khẩu một ít dầu. Chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa".

Kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1/2021, Bộ Tài chính Mỹ đã nhắm mục tiêu vào hơn 500 cá nhân và thực thể được Iran và các nhóm ủy quyền của nước này tài trợ.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ong-putin-dien-dam-voi-tong-thong-iran-keu-goi-kiem-che-2271412.html