Ông Putin cảnh báo các nước định chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, nếu các tiêm kích do Mỹ sản xuất được chuyển tới Ukraine, Nga sẽ phá hủy chúng giống như các thiết bị khác của phương Tây.

Một số nước thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã hứa tặng tiêm kích F-16 của họ cho Kiev và huấn luyện phi công Ukraine lái chúng. Song, cho đến nay, quá trình bàn giao vẫn chưa diễn ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Nga đã nhiều lần khuyến cáo phương Tây rằng, việc triển khai các máy bay có khả năng hạt nhân sẽ là sự leo thang không thể chấp nhận được trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Đài RT dẫn lời Tổng thống Nga Putin hôm 27/3 khẳng định: “Nếu họ chuyển giao F-16, tôi nghĩ các bạn biết rõ hơn những người khác rằng, điều này sẽ không thay đổi tình hình trên tiền tuyến. Và chúng tôi sẽ tiêu diệt những máy bay đó giống như chúng tôi đã phá hủy xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị khác, bao gồm cả hệ thống tên lửa phóng loạt”.

Lãnh đạo Điện Kremlin có phát biểu trên trong chuyến thăm tới căn cứ không quân Torzhok ở vùng Tver, nơi đặt Trung tâm huấn luyện số 344 dành cho các phi công chiến đấu của Nga, bao gồm cả những quân nhân đang được huấn luyện để tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng.

Ông Putin nói thêm, trong trường hợp những chiếc F-16 do phi công Ukraine điều khiển được đặt ở các nước thứ 3, chúng sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp cho các lực lượng Moscow. Theo ông, Nga biết rất rõ loại tiêm kích này có thể mang theo vũ khí hạt nhân và điều đó sẽ được tính đến trong các hoạt động chiến đấu.

Tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất. Ảnh: military.com

Kiev đã mất phần lớn khí tài không quân trong 2 năm xung đột vừa qua, bao gồm cả các máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô, được một số nước thành viên NATO viện trợ trước khi họ thay mới dàn chiến đấu cơ của mình. Kiev thời gian qua đã yêu cầu NATO cung cấp tiêm kích F-16 để đối phó với quân Nga.

F-16 là máy bay chiến đấu một động cơ, ra đời từ những năm 1970. Chúng ban đầu là sản phẩm của công ty Mỹ General Dynamics, doanh nghiệp về sau đã bị tập đoàn Lockheed Martin mua lại.

F-16 đòi hỏi các đường băng chuẩn chỉnh, vốn đang thiếu hụt ở Ukraine. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng chúng có thể phải đồn trú ở các nước NATO lân cận, dù nằm dưới sự vận hành của các lực lượng Kiev.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ong-putin-canh-bao-cac-nuoc-dinh-chuyen-tiem-kich-f-16-cho-ukraine-2264433.html