Ông Phạm Nhật Vượng có khối tài sản 4,4 tỷ USD, đứng đầu danh sách tỷ phú đô la ở Việt Nam

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2024, Việt Nam có 6 đại diện góp mặt trong danh sách này.

Theo đó, 6 đại diện của Việt Nam nằm trong danh sách tỷ phú thế giới 2024 của Forbes, gồm: Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup; bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet Air; ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát; ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Ngân hàng Techcombank; ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan; ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco.

Đứng đầu danh sách tỷ phú đô la của Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản trị giá 4,4 tỷ USD, tăng 0,1 tỷ USD so với năm trước. Đây là lần thứ 12 Chủ tịch Tập đoàn Vingroup góp mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes và đang xếp thứ 712 trong danh sách này.

Ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khối tài sản trị giá 4,4 tỷ USD, theo thống kê của Forbes.

Ở vị trí thứ 2 là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, theo ước tính của Forbes, bà Thảo sở hữu khối tài sản 2,8 tỷ USD, tăng 0,6 tỷ USD so với năm ngoái. Ở trong danh sách tỷ phú của Forbes, CEO Vietjet Air đang xếp vị trí thứ 1187.

Ở vị trí thứ 3 là Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, theo Forbes, tài sản của ông Long đã tăng từ mức 1,8 tỷ USD vào năm ngoái lên 2,6 tỷ USD trong năm nay. Ông Long hiện đang xếp vị trí 1286 trong danh sách tỷ phú của Forbes.

Ở Vị trí thứ 4, ông Trần Hùng Anh đang sở hữu khối tài sản 1,7 tỷ USD, so với năm ngoái, tài sản của Chủ tịch Techcombank tăng 0,2 tỷ USD và đang xếp thứ 1851 trong danh sách tỷ phú của Forbes.

Ở Vị trí thứ 5, ông Nguyễn Đăng Quang hiện sở hữu khối tài sản 1,2 tỷ USD, giảm 0,3 tỷ USD so với năm ngoái. Chủ tịch Masan Group đang đứng thứ 2410 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Giống như ông Nguyễn Đăng Quang, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco cũng đang nắm giữ khối tài sản 1,2 tỷ USD, giảm 0,3 tỷ USD so với năm ngoái.

Như vậy trong 6 đại diện của Việt Nam trong danh sách tỷ phú thế giới, ngoài ông Nguyễn Đăng Quang và ông Trần Bá Dương ghi nhận tài sản giảm, những người còn lại đều ghi nhận tài sản tăng hơn so với năm 2023.

Theo Forbes, hiện nay thế giới đang có 2.781 tỷ phú đô la, tăng 141 người so với năm ngoái và nhiều hơn 26 người so với kỷ lục được thiết lập vào năm 2021. Tổng tài sản của họ đạt 14,2 nghìn tỷ USD, tăng 2 nghìn tỷ USD so với năm 2023.

Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều tỷ phú đô la nhất với 813 người, tổng tài sản là 5,7 nghìn tỷ USD. Sau đó là Trung Quốc với 473 tỷ phú, tổng tài sản trị giá 1,7 nghìn tỷ USD. Đứng thứ 3 là Ấn Độ với 200 tỷ phú, tổng giá trị tài sản khoảng 300 tỷ USD.

Người đứng đầu trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes là doanh nhân người Pháp Bernard Arnault, theo ước tính ông sở hữu khối tài sản 233 tỷ USD, tăng 22 tỷ USD so với năm ngoái. Doanh nhân 75 tuổi này là CEO của đế chế thời trang LVMH, doanh nghiệp đang sở hữu 75 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm, bao gồm Louis Vuitton và Sephora.

Theo sau là CEO Tesla Elon Musk (195 tỷ USD), nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos (194 tỷ USD), CEO Facebook Mark Zuckerberg (177 tỷ USD), Chủ tịch Oracle Larry Ellison (141 tỷ USD), CEO Berkshire Hathaway Warren Buffett (133 tỷ USD), nhà sáng lập Microsoft Bill Gates (128 tỷ USD), Cựu CEO Microsoft Steve Ballmer (121 tỷ USD), chủ tịch Reliance Industries Mukesh Ambani (116 tỷ USD), cựu CEO Alphabet Larry Page (114 tỷ USD).

H.A

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/ong-pham-nhat-vuong-co-khoi-tai-san-44-ty-usd-dung-dau-danh-sach-ty-phu-do-la-o-viet-nam-86729.html