Ông Park không về TP.HCM, muốn nắm tuyển quốc gia

HLV Park Hang-seo trở lại Hàn Quốc và vừa có cuộc trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình KBS về tương lai của mình, trong đó ông nhấn mạnh muốn quay lại Đông Nam Á làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

HLV Park Hang-seo sau khi kết thúc một khoảng thời gian dài năm năm bốn tháng với VFF thì mang theo bản thu hoạch giá trị thương hiệu tăng cao tại thị trường bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt khi các vòng loại World Cup 2026 trở lại và nhiều đội tuyển mới trảm tướng hoặc có ý định thay HLV.

Thương hiệu toàn Đông Nam Á sau khi HLV Park Hang-seo rời Việt Nam

Một số LĐBĐ của khu vực bày tỏ sự quan tâm đến việc chiêu mộ HLV người Hàn Quốc gắn với nhiều thành tích cùng bóng đá Việt Nam (VN) trong thời gian qua. Đáng chú ý là gần nhất hãng tin KBS của Hàn Quốc đưa tin LĐBĐ Singapore đặc biệt muốn ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo.

Sau thời điểm vòng loại cúp thế giới khu vực châu Á vừa diễn ra sôi nổi, Singapore đã thua hai trận liên tiếp, đang theo đuổi cựu HLV đội tuyển VN. Ông Park không phủ nhận, đồng thời tiết lộ ông đang nhận được những lời mời gọi tình cảm và cho biết đang điều chỉnh các điều kiện làm việc.

Sau khi chia tay VFF, ông Park cho biết sẽ trở lại vai trò huấn luyện ở nước ngoài, nếu đối tác đáp ứng một số điều khoản nhất định. Trong thời gian chờ đợi những lời mời thích hợp, ông Park nỗ lực phát triển hệ thống bóng đá VN khi mở học viện bóng đá trẻ ở Hà Nội vào tháng 8.

 HLV Park Hang-seo vẫn muốn trở lại làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Park Hang-seo vẫn muốn trở lại làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Mới đây, HLV Park Hang-seo trả lời một YouTube của Thái Lan về việc nắm đội tuyển quốc gia nước này, nếu có lời mời nghiêm túc. Tuy nhiên, LĐBĐ Thái Lan vừa mới thay HLV Polking bằng ông thầy người Nhật Masatada Ishii chỉ với bản hợp đồng ngắn hạn ba tháng cho Asian Cup vào đầu năm sau.

Các nguồn tin ngầm từ CLB TP.HCM đang chật vật ở V-League cũng tiết lộ mời HLV Park Hang-seo cùng trợ lý Lee Young-jil về cầm quân. Nhưng giới quan sát không quá tin thương vụ này thành công vì không lẽ hai HLV tiếng tăm vừa rời đội tuyển quốc gia lại về đội bóng đang bị 24 thành viên gồm ban huấn luyện và cầu thủ cáo buộc nợ lương, thưởng lẫn tiền lót tay.

Chính vì thế, khả năng CLB TP.HCM sẽ trả lương tháng 50.000 USD hay gần con số này cho ông Park, tương tự VFF từng trả cho ông, cùng các khoản tiền cho HLV Lee Young-jil với một số cộng sự khác người Hàn Quốc trong êkíp là bất khả thi. Hơn nữa, ông Park đã từng thành công lớn với các đội tuyển VN nên có thể không làm việc ở một CLB trong vai trò HLV.

Muốn quay lại ghế nóng ở cấp đội tuyển quốc gia

Giữa việc chọn một CLB và đội tuyển quốc gia, có lẽ ông Park yêu thích hành nghề ở cấp cao hơn. Hiện tại, sự quan tâm của bóng đá Singapore đối với ông Park xuất hiện khi họ đang chật vật ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, sau cú ngã ngựa 0-5 tại Hàn Quốc và thua ngược Thái Lan 1-3 đứng cuối bảng C.

HLV Park Hang-seo, 66 tuổi, chia tay bóng đá VN sau hơn năm năm cầm quân và gặt hái nhiều thành công chưa từng có. Ông giúp đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022; đưa đội Olympic VN vào bán kết ASIAD 18; mang về hai chức vô địch SEA Games cho đội trẻ U-23. Dưới thời ông Park, bóng đá VN đã nâng lên một tầm cao hơn đáng kể, với thứ hạng FIFA từ 125 vào tốp dưới 100.

Ông Park đã nhận được nhiều bằng khen nhờ thành tích của mình, trong đó có Huân chương Hữu nghị VN và Huân chương Lao động VN hạng Ba và hạng Nhì. Ông còn được tặng vé trọn đời bay chặng Hàn Quốc - VN của Vietnam Airlines.

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-park-khong-ve-tphcm-muon-nam-tuyen-quoc-gia-post764567.html