Ông Park không có đường lùi, không tránh Thái Lan ở bán kết

Trận thắng nhọc nhằn U-23 Myanmar 1-0 do công của đội trưởng Hùng Dũng đã giúp U-23 Việt Nam soán ngôi nhất bảng A cũng đồng nghĩa thầy trò Park Hang-seo không có quyền lựa chọn khác là phải thắng Đông Timor vào đêm 15-5.

Cục diện bảng B sau loạt trận thứ ba khá rõ ràng với ngôi đầu của U-23 Malaysia (7 điểm) đã chắc chắn vào bán kết SEA Games 31, trong khi U-23 Thái Lan (6 điểm) chỉ có động đất mới thua Lào 5 bàn ở loạt trận cuối.

Điều này cũng có nghĩa nếu U-23 Việt Nam vượt qua đội lót đường U-23 Đông Timor vào đêm 15-5 thì chắc chắn nhất bảng A để gặp nhì bảng B là tuyển U-23 Thái Lan ở trận đấu knock out sớm SEA Games 31. Đây là một kịch bản không mong đợi của cả hai hạt giống của mỗi bảng và đang trở thành hai ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Trước khi gặp đội đầu bảng Myanmar, chủ nhà Việt Nam có nhiều cơ hội đứng nhì bảng A để tránh Thái Lan một cách tình cờ, bởi thầy trò ông Park từng bị Philippines cầm chân. Thế nhưng cú sút nhẹ mà hiểm của đội trưởng Hùng Dũng vào lưới Myanmar đã giúp U-23 Việt Nam vọt lên đầu bảng.

Thủ quân Hùng Dũng ghi bàn duy nhất giúp U-23 Việt Nam lên ngôi nhất bảng A. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thủ quân Hùng Dũng ghi bàn duy nhất giúp U-23 Việt Nam lên ngôi nhất bảng A. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bây giờ, thầy trò Park Hang-seo không có đường lùi nữa và không còn quyền tự chọn đối thủ ở bán kết SEA Games 31. Cũng có một cách… kỳ cục là U-23 Việt Nam bất ngờ thua Đông Timor ở lượt trận cuối thì đương nhiên rơi xuống nhì bảng A. Tuy nhiên, khả năng này là không tưởng, bởi ba đội bóng khác đều đã thắng đội lót đường Đông Timor và chính đối thủ này không còn động lực mà chủ sân Việt Trì không thể thắng thì còn ra thể thống gì nữa.

Vấn đề của ông thầy người Hàn Quốc không chỉ là phải thắng Đông Timor mà còn thắng sao cho thuyết phục và đạt các chỉ tiêu hợp lý cho U-23 Việt Nam. Đầu tiên, ông Park rất muốn dưỡng sức các trụ cột để dành cho trận bán kết nhiều khả năng gặp Thái Lan sẽ rất mệt mỏi.

Tiếp nữa là các tuyển thủ U-23 Việt Nam cần tránh tối đa chấn thương. Thành phần chuyên ngồi ghế dự bị nếu có thời cơ vào sân thì cần chơi hết mình, đá đúng đấu pháp của Ban huấn luyện để thành thạo các mảng miếng và luôn sẵn sàng cho sau này ông Park thay thế.

HLV Polking cũng e ngại khi đối diện chủ nhà SEA Gmaes 31 nhưng không còn cách nào khác. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Polking cũng e ngại khi đối diện chủ nhà SEA Gmaes 31 nhưng không còn cách nào khác. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chủ nhà SEA Games 31 với tư thế đương kim vô địch và lợi thế thi đấu dưới sức cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả thời điểm này không nhất thiết phải nghĩ đến việc tránh Thái Lan nữa. Nếu muốn thế, bảng B đá sau một ngày và Thái Lan chơi trận cuối cùng mới có thể tính cửa tránh Việt Nam chứ không phải ngược lại. Cái khó hoặc không thể còn là Malaysia cũng muốn tránh chủ nhà nên không để mất ngôi nhất bảng A.

Mục tiêu của đội tuyển U-23 Việt Nam là giữ huy chương vàng SEA Games ở lại sân nhà. Cũng sau giải đấu này, HLV Park Hang-seo sẽ không tiếp tục dẫn dắt các cầu thủ trẻ mà tập trung mọi tâm sức cho đội tuyển quốc gia chinh phục AFF Cup vào cuối năm nay.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-park-khong-co-duong-lui-khong-tranh-thai-lan-o-ban-ket-post680125.html