Ông Obama 'tái xuất', tích cực hỗ trợ ông Biden tranh cử

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tích cực hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden thông qua việc kêu gọi gây quỹ và trấn an các đảng viên Dân chủ.

Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 đang đến cao trào, sự hỗ trợ của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho là sẽ có ý nghĩa to lớn trong chiến dịch tái tranh cử của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Obama đến Nhà Trắng

Đài CNN ngày 27-3 đưa tin cựu Tổng thống Obama đã đến Nhà Trắng và gặp Tổng thống Biden vào hôm 22-3.

Cuộc gặp nhằm kỷ niệm 14 năm thông qua Đạo luật Chăm sóc giá cả phải chăng (Obamacare) - một đạo luật ra đời dưới thời ông Obama và được ông Biden khôi phục vào năm 2021 khi ông đắc cử tổng thống Mỹ.

Cuộc gặp có sự tham gia của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cùng một số quan chức hàng đầu Nhà Trắng phục vụ trong cả nhiệm kỳ của ông Obama và ông Biden.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) đang tích cực hỗ trợ chiến dịch tranh cử của đương kim Tổng thống Joe Biden. Ảnh: CNN

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Obama kêu gọi sự ủng hộ để ông Biden giành chiến thắng trong cuộc đua tổng thống Mỹ sắp tới.

“Chúng ta còn có cơ hội làm được nhiều điều hơn đạo luật này, nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu ông Joe [Biden] và bà Kamala [Harris] ở lại Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục làm việc” - ông Obama nói.

Những người tham gia cuộc gặp cho biết ông Obama đã nói với Biden rằng ông nghĩ bài phát biểu Thông điệp Liên bang của ông Biden đầu tháng này đã có hiệu quả và mang tính đột phá.

Vị cựu tổng thống cũng nhấn mạnh quan điểm của ông rằng chăm sóc sức khỏe là một vấn đề quan trọng và có tiềm năng chính trị trong cuộc bầu cử sắp tới.

Sự hỗ trợ của ông Obama với chiến dịch tranh cử của ông Biden

Theo CNN, kể từ khi ông Biden tuyên bố tái tranh cử tổng thống, ông Obama thỉnh thoảng đã hỗ trợ chiến dịch của ông Biden thông qua việc kêu gọi gây quỹ và các cuộc nói chuyện để xoa dịu mối lo ngại của một số đảng viên Dân chủ với ông Biden.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết tính đến nay, sự góp mặt của ông Obama đã giúp chiến dịch huy động được hơn 15 triệu USD.

Theo giới quan sát, từ nay đến ngày bầu cử, ông Obama sẽ giúp ông Biden kêu gọi gây quỹ và vận động cử tri trẻ, đặc biệt là người da màu - nhóm cử tri không phải là điểm mạnh của ông Biden.

Sắp tới, ngày 28-3 (giờ Mỹ), ông Obama cùng cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ tham một sự kiện gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của ông Biden tại quận Manhattan (TP New York, Mỹ).

Với sự tham gia của hai vị cựu tổng thống cùng nhiều người nổi tiếng, sự kiện đã bán hết vé và dự kiến sẽ mang lại số tiền lớn cho chiến dịch tranh cử của ông Biden khi mỗi vé dao động từ 225 - 500.000 USD.

Ông Jim Messina - người quản lý chiến dịch tranh cử năm 2012 của Obama nói với CNN rằng ông Obama có kế hoạch hỗ trợ hết sức để giúp ông Biden có nhiệm kỳ thứ hai.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-obama-tai-xuat-tich-cuc-ho-tro-ong-biden-tranh-cu-post782539.html