Ông Obama muốn quốc hội thông qua FTA với Hàn

Đại diện Thương mại Mỹ Ron Kirk vừa cho biết, Tổng thống Barack Obama muốn Quốc hội nước này thông qua Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Hàn Quốc trong vài tháng tới.

Ông Obama cũng mong Quốc hội giải quyết những trở ngại đối với các thỏa thuận tương tự với Panama và Colombia càng sớm càng tốt trong năm nay. Trong một báo cáo chuẩn bị điều trần trước Ủy ban Tài chính và Thuế Vụ thuộc Hạ viện, ông Kirk cho hay Nhà Trắng cũng muốn Quốc hội Mỹ loại bỏ những "vết đen" từ thời chiến tranh lạnh trong quan hệ với Nga, bằng cách thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Mátxcơva. Kể từ khi giành được quyền kiểm soát trong Quốc hội và gia tăng thêm số ghế trong Thượng viện hồi tháng 11/2010, các nghị sỹ đảng Cộng hòa đã hối thúc Tổng thống Obama đưa ra kế hoạch hành động cụ thể liên quan đến các thỏa thuận FTA với Hàn Quốc, Panama và Colombia - đã được thương thuyết và ký kết dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush. Các thỏa thuận trên, nhất là thỏa thuận với Hàn Quốc và Colombia, đã bị đình hoãn trước sự phản đối mạnh mẽ từ các nghiệp đoàn Mỹ và nhiều nghị sỹ đảng Dân chủ. Ngay cả trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiềm kỳ hồi cuối năm ngoái, Tổng thống Obama nói ông muốn giải quyết những "phàn nàn" từ ngành ôtô rằng thỏa thuận với Hàn Quốc đã không mở cửa thị trường Hàn Quốc cho xe hơi Mỹ trong khi Washington vẫn phải bãi bỏ các mức thuế còn lại đối với ôtô từ quốc gia châu Á này. Ông Kirk nói: "Để thực hiện cam kết tăng mạnh xuất khẩu và tạo hàng chục nghìn việc làm cho người lao động Mỹ, Tổng thống Obama dự định sẽ trình thỏa thuận FTA Mỹ-Hàn lên Quốc hội trong vài tuần tới, đồng thời nỗ lực giành được sự ủng hộ của Quốc hội ngay trong mùa Xuân này." Hiện nay, các nghiệp đoàn lao động ở Mỹ vẫn phản đối gay gắt thỏa thuận với Colombia vì cho rằng nước này đã không nỗ lực đủ để ngăn chặn nạn bạo lực đang gia tăng liên quan đến các đoàn viên công đoàn. Trong khi đó, các nhóm doanh nghiệp muốn thúc đẩy xuất cũng mong muốn Quốc hội thông qua FTA với Panama, vốn bị đình trệ vì các nghị sỹ đảng Dân chủ lo ngại về những quy định lao động và luật thuế chưa phù của nước này. Ông Kirk cho biết thêm chính quyền Obama cũng muốn làm việc với Quốc hội trong năm nay nhằm cấp PNTR cho Nga để các công ty và người lao động Mỹ được hưởng lợi một cách đầy đủ từ việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)./. Nguyễn Trường (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ong-obama-muon-quoc-hoi-thong-qua-fta-voi-han/20112/77596.vnplus