Ông Nguyễn Minh Su hết lòng vì lợi ích Nhân dân

Ông Nguyễn Minh Su tham gia ý kiến tại hội nghị phản biện xã hội về dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 để đảm bảo quyền lợi cho người dân của xã Hòa Kiến. Ảnh: THÚY HẰNG

Vui vẻ, cởi mở và thân thiện là điều ai cũng có thể cảm nhận được khi tiếp xúc với ông Nguyễn Minh Su, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Kiến (TP Tuy Hòa). 10 năm gắn bó với công tác mặt trận xã, người cựu chiến binh sinh năm 1965 này đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác mặt trận và các phong trào thi đua, cuộc vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Mặt trận là đoàn kết, là vận động, là thuyết phục

Trưởng thành trong quân ngũ, năm 1986, ông Nguyễn Minh Su phục viên trở về quê hương xây dựng kinh tế gia đình. Năm 2007, sau khi kinh tế gia đình ổn định, ông tham gia làm Phó Chủ nhiệm HTX Kinh doanh tổng hợp sản xuất nông nghiệp Hòa Kiến 1. Năm 2012, ông làm công tác địa chính xã. Từ năm 2013 đến nay, ông làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Kiến.

Với cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Kiến, ông Su luôn nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình, để từ đó góp phần cùng tập thể ban thường trực ủy ban MTTQ xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác mặt trận. Theo ông Su, mặt trận là đoàn kết, là vận động, là thuyết phục, rồi thống nhất hành động. Do vậy, cán bộ làm công tác mặt trận cần phải gần dân, bám nắm cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân, lấy lợi ích của người dân làm mục tiêu của các phong trào, cuộc vận động. Từ đó mới tập hợp và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ông Su đơn cử như để triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động. Qua đó, động viên các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng; giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ, cải tạo cảnh quan môi trường... Còn về công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được ông cùng tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Hòa Kiến và các ban công tác mặt trận thôn quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Ông Đỗ Văn Bay ở thôn Ngọc Phong - một trong những hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết từ Quỹ Vì người nghèo của xã Hòa Kiến, cho biết: Năm 2019, tôi bị chứng thoái hóa cột sống nên không thể làm phụ hồ. Nhà có con bò cũng đành bán để chữa bệnh. Vợ tàn tật, con còn nhỏ nên gia đình tôi trở thành hộ nghèo. Ngôi nhà cũ kỹ chưa kịp sửa chữa ngày càng xập xệ nên gia đình tôi được xét xây nhà Đại đoàn kết. Gia đình không có nguồn đối ứng, nhưng nhờ anh Su vận động các mạnh thường quân, người thân, bà con lối xóm góp thêm tiền và ngày công nên tôi mới có được ngôi nhà mới. Sau đó, anh Su còn giới thiệu bác sĩ giúp tôi chữa bệnh nên bây giờ bệnh đã thuyên giảm, tôi có thể chăn nuôi gà, cải thiện cuộc sống.

Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và huy động nguồn lực xã hội, bình quân mỗi năm, MTTQ xã Hòa Kiến xây được 5-9 nhà Đại đoàn kết, giúp người nghèo an cư lạc nghiệp, có động lực vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là một trong những việc làm mà ông Su tâm đắc nhất trong 10 năm gắn bó với công tác mặt trận. “Mỗi lần bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, được chung niềm hạnh phúc với họ, những người làm công tác mặt trận lại có thêm động lực để làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người dân. Bởi việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo không chỉ thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, mà còn góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài thực hiện tốt công tác mặt trận, ông Su còn dành thời gian chăm sóc 1.000 chậu mai trong vườn nhà để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: THÚY HẰNG

Ngoài thực hiện tốt công tác mặt trận, ông Su còn dành thời gian chăm sóc 1.000 chậu mai trong vườn nhà để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: THÚY HẰNG

Lấy lợi ích của người dân làm mục tiêu

Không chỉ chăm lo cho người nghèo, thời gian qua, ông Su còn cùng với ban công tác mặt trận ở cơ sở tích cực vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, được Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Xã Hòa Kiến có hơn 8.000 hộ dân, với 8 thôn. Thực hiện đề án 01-ĐA/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa về thực hiện mô hình “Đoạn đường, hẻm phố, khu dân cư tự quản” giai đoạn 2021-2025, xã Hòa Kiến đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện mô hình này với tên gọi mô hình “Đoạn đường, khu dân cư tự quản” giai đoạn 2021-2025 gồm 30 thành viên. Đầu năm 2022, ban chỉ đạo tổ chức cho 8 khu dân cư trên địa bàn xã đăng ký thực hiện mô hình với tổng chiều dài đoạn đường thực hiện trong năm 2022 là 4.730m và 462 hộ sinh sống trên đoạn đường thực hiện mô hình. Hiện nay các đoạn đường này đã phát huy hiệu quả khi chỉ trong vòng 6 tháng, ban công tác mặt trận, chi hội đoàn thể các thôn đã tập hợp được đông đảo người dân tham gia mô hình; phát huy hiệu quả ý thức tự quản của khu dân cư, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương. Trong thời gian tới xã tiếp tục nhân rộng mô hình này.

Ông Nguyễn Minh Su chia sẻ: Không phải lúc nào mình vận động là bà con đều đồng tình, ủng hộ. Có trường hợp, chúng tôi phải gặp gỡ, động viên, thuyết phục rất nhiều lần mới có kết quả. Đối với tất cả mọi việc, chúng tôi đều đưa ra lấy ý kiến chung, từ đó tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong Nhân dân. Nhờ vậy, các chủ trương đưa ra đều được bà con đồng tình hưởng ứng.

Giám sát, phản biện xã hội được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Do đó, với vai trò là Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, ông Su rất có trách nhiệm trong công tác này. Mỗi khi địa phương triển khai các công trình mới, ông và các thành viên thường xuyên ứng trực, làm tai mắt của dân nên kịp thời phát hiện những sai phạm, đề xuất hướng khắc phục ngay. Chẳng hạn, năm 2020, ban giám sát đầu tư cộng đồng của xã phát hiện đơn vị thi công công trình kè Suối Cái (thôn Sơn Thọ) thực hiện không đúng quy cách về rọ đá nên đã yêu cầu đơn vị này khắc phục theo đúng với thiết kế. Với ông Su, người làm công tác mặt trận là luôn phải mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Vì vậy, ông luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với bà con. Trong quá trình vận động bà con thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chính quyền địa phương tuy có lúc gặp nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng ông không hề nản chí mà luôn tìm cách khắc phục, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với sự nỗ lực xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác mặt trận trong nhiều năm qua, ông Nguyễn Minh Su đã được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019, cùng nhiều phần thưởng của các cấp, các ngành khác.

Hành động và việc làm cụ thể của người cán bộ mặt trận chính là hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao nhất. Là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Kiến, anh Su đã thực sự làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Là tấm gương cho nhiều thế hệ cán bộ mặt trận trong xã học tập làm theo.

Ông Trần Văn Tuyến, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Kiến (TP Tuy Hòa)

THÚY HẰNG

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/281347/ong-nguyen-minh-su-het-long-vi-loi-ich-nhan-dan.html