Ông Mattis vừa tới Afghanistan, Mỹ ném bom vào dân thường

Một vụ không kích của quân đội Mỹ tại thủ đô Kabul, Afghanistan đã gây ra một số thương vong dân sự.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 27/9 xác nhận, một vụ không kích của quân đội Mỹ tại thủ đô Kabul, Afghanistan đã gây ra một số thương vong dân sự.

Thông cáo của phái bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương nêu rõ, một trong các tên lửa đã bị hỏng trong quá trình tấn công dẫn đến vụ không kích nhầm.

NATO bày tỏ quan ngại sâu sắc và đang mở cuộc điều tra về vụ việc trên.

Trước đó, người phát ngôn Taliban tuyên bố, lực lượng này đã tấn công nhằm vào một sân bay ở thủ đô Kabul khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đang ở thăm Afghanistan.

Tuyên bố của Taliban nêu rõ, chúng thực hiện vụ tấn công nhằm vào máy bay chở ông Mattis và đối thủ của nhóm này là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuy nhiên, nhiều khả năng IS mới thực sự là kẻ tấn công vào sân bay thủ đô Kabul, bởi lẽ kênh truyền thông chính thức của IS - Amaq đã cung cấp thông tin chi tiết về vụ tấn công giống hệt với các tuyên bố của quân đội Đan Mạch và Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đang ở thăm Afghanistan.

Theo Amaq, ngày 27/9, các chiến binh IS đã tiến hành tấn công sân bay Kabul, ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến tới Afghanistan. Hàng chục chiến binh đánh bom tự sát của IS đã tham gia vào cuộc tấn công này.

Lực lượng khủng bố đã tấn công trung tâm huấn luyện lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, văn phòng của LHQ và khu huấn luyện quân đội Mỹ trong sân bay Kabul.

Amaq cũng cho biết, các chiến binh IS đã nhắm mục tiêu vào một chiếc máy bay của Hoa Kỳ trên đường băng bằng khẩu súng lục không giật SPG-9, lựu đạn và lựu đạn RPG-7.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish tiết lộ rằng, ông Mattis và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã rời khỏi sân bay vài giờ trước khi cuộc tấn công diễn ra.

Các quan chức của quân đội Hoa Kỳ cũng thông báo rằng, 40 viên đạn đã rơi vào sân bay, trong đó có 29 quả rocket.

Theo báo cáo, 5 thường dân đã bị thương trong vụ tấn công của IS tại sân bay Kabul.

Người đứng đầu sân bay Kabul Yaqub Rassouli cho biết, nhiều máy bay và trực thăng đã bị hư hỏng trong đợt tấn công này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã bình luận về cuộc tấn công tại một cuộc họp báo với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani rằng:

"Tấn công vào sân bay tại bất cứ nơi nào trên thế giới đều được coi là hành động tội ác của những kẻ khủng bố".

Hồng Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-mattis-vua-toi-afghanistan-my-nem-bom-vao-dan-thuong-3344013/