Ông Loringhoven làm trợ lý phụ trách tình báo và an ninh của NATO

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg bổ nhiệm Arndt Freytag von Loringhoven làm trợ lý phụ trách vấn đề tình báo và an ninh, trong đó có nhiệm vụ điều phối hoạt động tình báo của NATO.

Ông Arndt Freytag von Loringhoven. (Nguồn: DPA)

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg bổ nhiệm Arndt Freytag von Loringhoven làm trợ lý phụ trách vấn đề tình báo và an ninh, trong đó có nhiệm vụ điều phối hoạt động tình báo của NATO.

Tờ Wall Street Journal số ra ngày 21/10 cho biết trong giai đoạn đầu, công việc chủ yếu của ông Loringhoven là hoàn thiện cơ chế trao đổi thông tin tình báo, loại bỏ sự trùng lặp của hoạt động tình báo trong lĩnh vực quân sự cũng như dân sự.

Ngoài ra ông Loringhoven cũng phụ trách việc hoàn thiện trao đổi thông tin tình báo trong lĩnh vực chống khủng bố.

Ông Loringhoven có nhiều kinh nghiệm hoạt động ngoại giao và hiện giữ chức Đại sứ Đức tại Séc. Từ năm 2007 đến 2010, ông giữ chức Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức (BND).

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 7 vừa qua tại Warsaw (Ba Lan), lãnh đạo các nước NATO đã thông qua quyết định thành lập Cơ quan Tình báo và an ninh nhằm tăng cường khả năng của NATO dựa trên các nguồn lực tình báo./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ong-loringhoven-lam-tro-ly-phu-trach-tinh-bao-va-an-ninh-cua-nato/412151.vnp